Shell dự báo nhu cầu LNG tăng 90% trong 20 năm tới

Nhu cầu khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu dự kiến sẽ tăng 90% vào năm 2040 so với năm 2021, vượt 700 triệu tấn hàng năm trong hai thập kỷ, vì LNG và khí đốt sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng, Shell, một trong những nhà kinh doanh LNG hàng đầu cho biết trong triển vọng ngành hàng năm của mình.

Thương mại LNG trên toàn thế giới đã tăng 6% vào năm 2021 lên 380 triệu tấn khi các nền kinh tế phục hồi sau đại dịch và tình trạng thiếu hụt nguồn cung năng lượng dẫn đến giá khí đốt cao kỷ lục ở châu Âu và châu Á, Shell cho biết.

Shell nói: "Giá đạt mức kỷ lục hồi tháng 10 năm 2021 khi châu Âu chứng kiến mức dự trữ thấp nhất trong lịch sử, phải vật lộn để mua được LNG nhằm đáp ứng nhu cầu khí đốt mùa đông".

Cũng trong năm 2021, Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nhà nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới, với 79 triệu tấn nhiên liệu được nhập khẩu, theo dữ liệu mà Shell có được.

Công ty có trụ sở tại London cho rằng, châu Á sẽ chiếm phần lớn sự gia tăng nhu cầu LNG cho đến năm 2040, trong bối cảnh khai thác khí đốt tự nhiên ở nhiều nước châu Á sụt giảm, trong khi các nền kinh tế tại khu vực này tăng trưởng và LNG sẽ thay thế các nguồn năng lượng gây ô nhiễm nhiều hơn.

Theo đó, khoảng 70% tăng trưởng nhu cầu LNG toàn cầu cho đến năm 2040 sẽ đến từ châu Á.

Wael Sawan, Giám đốc Giải pháp Năng lượng và Năng lượng tái tạo, khí tích hợp tại Shell, cho biết: "Khi các quốc gia phát triển hệ thống năng lượng carbon thấp hơn và theo đuổi các mục tiêu không phát thải ròng, việc tập trung vào các dạng khí sạch hơn và các biện pháp khử carbon sẽ giúp LNG vẫn là nguồn năng lượng linh hoạt và đáng tin cậy trong nhiều thập kỷ tới".

Quay trở lại đánh giá năm 2021, Shell lưu ý rằng tăng trưởng xuất khẩu LNG do Mỹ dẫn đầu với mức tăng 24 triệu tấn.

Những tuần gần đây, xuất khẩu LNG của Mỹ đã tăng vọt lên mức kỷ lục và dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi cơ sở xuất khẩu đi vào hoạt động nhiều hơn.

Cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu với lượng tồn kho thấp, nguồn cung từ Gazprom thấp hơn bình thường và căng thẳng địa chính trị đã khiến Mỹ có thể thu được nhiều lợi nhuận từ việc xuất khẩu LNG sang châu Âu, nơi giá khí đốt tự nhiên hiện cao hơn nhiều so với chuẩn Henry Hub của Mỹ.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/shell-du-bao-nhu-cau-lng-tang-90-trong-20-nam-toi-642702.html