Shell có phát hiện khí quan trọng ở ngoài khơi Tây Úc

Shell Australia thông báo đã có một phát hiện khí và condensate với trữ lượng đáng kể tại lô AC/P64, bể Browse ở ngoài khơi bờ biển Tây Bắc Úc.

Tàu hóa lỏng khí đốt nổi Prelude FLNG

Tàu hóa lỏng khí đốt nổi Prelude FLNG

Giếng khoan thăm dò Bratwurst -1 được hoàn thành vào ngày 4/12/2019 sau chiến dịch khoan kéo dài 78 ngày, khoảng 12 tháng kể từ khi trúng thầu dự án AC/P64. Phát hiện này nằm cách tàu hóa lỏng khí đốt nổi Prelude FLNG do Shell điều hành 160 km về phía Đông Bắc, do vậy trong tương lai nhiều khả năng dự án sẽ được kết nối khai thác đến cơ sở này trước khi vận chuyển cho khách hàng. Tàu Prelude FLNG có chiều dài 488m, rộng 74m, được thiết kế để có thể neo đậu tại mỏ trong ít nhất 25 năm.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/shell-co-phat-hien-khi-quan-trong-o-ngoai-khoi-tay-uc-560705.html