SHB Đà Nẵng - Sanna Khánh Hòa BVN (17 giờ ngày 18-9): Khó cho chủ nhà

Vị khách Sanna Khánh Hòa BVN đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với phong độ rất cao, vì thế chủ nhà SHB Đà Nẵng dự báo sẽ rất khó khăn trong cuộc chạm trán chiều nay ở Hòa Xuân.

Vị khách Sanna Khánh Hòa BVN đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với phong độ rất cao, vì thế chủ nhà SHB Đà Nẵng dự báo sẽ rất khó khăn trong cuộc chạm trán chiều nay ở Hòa Xuân.

SHB Đà Nẵng (phải) dự báo có trận đấu khó khăn trước Sanna Khánh Hòa BVN. Ảnh: Q.H

SHB Đà Nẵng hiện đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 26 điểm sau 22 vòng đấu, chỉ hơn đội bét bảng XSKT Cần Thơ 6 điểm. Trong khi đó, mùa giải còn 4 vòng đấu nữa. Có nghĩa, nguy cơ rớt hạng của thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương vẫn cao nếu họ không giành được những kết quả tốt trong các vòng đấu cuối. Thế nên, trận đấu với Sanna Khánh Hòa BVN chiều nay có ý nghĩa rất quan trọng với SHB Đà Nẵng trong chặng đường còn lại của mùa giải.

Thực tế cho thấy, HLV Nguyễn Minh Phương đã gặp rất nhiều khó khăn cùng SHB Đà Nẵng ở mùa giải này. Nhà cầm quân trẻ này trải qua những giai đoạn tưởng chừng "mất ghế", nhưng lãnh đạo đội bóng vẫn kiên nhẫn đặt niềm tin. Minh Phương từ khi lên thay đàn anh Huỳnh Đức đã "đập đi làm lại" với SHB Đà Nẵng. Sau trọn một mùa giải nhưng lối đá của đội bóng vẫn chưa thể làm hài lòng người hâm mộ, chưa kể đến thành tích.

Trận đấu gần nhất, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương thua 1-3 trong chuyến làm khách SL Nghệ An đã bộc lộ những điểm yếu nơi hàng phòng ngự. Trong khi đó, hàng công thì đang trong giai đoạn làm quen với việc thiếu vắng chân sút Đỗ Merlo.

Trong khi đó, Sanna Khánh Hòa BVN đã chứng tỏ họ là đội bóng đáng khâm phục nhất V-League! Trong tay HLV Võ Đình Tân không có được lực lượng hùng hậu nhưng nhờ tinh thần đoàn kết, lối chơi luôn "rực lửa" đã giúp Sanna Khánh Hòa BVN vượt qua nhiều đối thủ mạnh để hiện tại xếp thứ nhì trên bảng xếp hạng với 39 điểm. Đang có cách biệt với đội đứng thứ ba là SL Nghệ An đến 4 điểm nên chẳng có lý do gì mà thầy trò HLV Võ Đình Tân không nghĩ đến vị trí Á quân ở mùa giải này. Vì vậy, gặp một đối thủ như SHB Đà Nẵng, Sanna Khánh Hòa BVN càng quyết tâm chiến thắng.

Có thể thấy, bất kỳ đối thủ nào khi gặp phải Sanna Khánh Hòa BVN cũng phải dè chừng bởi lối đá phòng ngự phản công cực kỳ sắc bén và hiệu quả của họ. Đối với SHB Đà Nẵng thời điểm hiện tại, Sanna Khánh Hòa BVN là đối thủ mạnh, không dễ có điểm. Vì thế, theo nhận định của giới chuyên môn, một kết quả hòa ở Hòa Xuân chiều nay là thành công với đội bóng sông Hàn.

* Vòng 23 V-League chiều nay còn có trận đấu giữa Than Quảng Ninh và SL Nghệ An (18 giờ). Đây là cuộc đối đầu đáng chờ đợi bởi hai đội đều đang cạnh tranh vào nhóm tranh huy chương.

KHÁNH HÒA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_195442_.aspx