SHB.Đà Nẵng- Nam Định: Cuộc chiến của những ngoại binh

— Sau 2 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà, anh em nhà Văn Sỹ và các cầu thủ Nam Định rất muốn tri ân khán giả bằng chiến thắng trên sân Hòa Xuân. Nhưng HLV Lê Huỳnh Đức và các cầu thủ Đà Nẵng lại không muốn cho họ thực hiện đều đó đó.

Hơn 500 CĐV thành Nam đã có mặt ở Đà Nẵng. Ảnh CĐV Nam Định

Hơn 500 CĐV thành Nam đã có mặt ở Đà Nẵng. Ảnh CĐV Nam Định

Đến giờ, không phải TP.HCM hay Hà Nội mà Nam Định và Than Quảng Ninh chính là 2 đội bóng có phong độ lượt về tốt nhất V.League 2019, họ đều có 2 trận thắng và 1 trận hòa. Hai bại tướng Viettel, Thanh Hóa đều là những đội được tăng cường ngoại binh khủng nhưng đều trắng tay trên sân Thiên Trường.

Điều đó khiến cho khán giả thành Nam bắt đầu đặt niềm tin vào các cầu thủ Nam Định, không quản đường xa, thời tiết nóng để đến sân Hòa Xuân, tiếp lửa cho đội bóng quê nhà.

Chủ nhà “rửa mặt”

Ngược với phong độ với đội khách, SHB.Đà Nẵng đang có phong độ khá tồi. 4 trận gần nhất họ chỉ thắng 2 trận, thua 2, trong đó có trận thua chính Nam Định 1-2 trên sân Thiên Trường. Một trận đấu mà phải đến phút cuối đội chủ nhà mới may mắn có chiến thắng.

Đây chính là cơ hội tốt để các cầu thủ Đà Nẵng đòi nợ và vượt lên chính đội khách Nam Định ở BXH. Ảnh VPF.

Có điều khá mâu thuần, Nam Định là đội có phong độ đang lên nhưng thành tích sân khách khá tệ: hòa 3 và thua 5, không có trận thắng nào. Trong khi SHB.Đà Nẵng lại thắng 5, hòa 2 và thua 1. Trận thua 0-2 SLNA trên sân Hòa Xuân họ cũng là đội ép sân, hết xà dọc lại xà ngang từ chối bàn thắng để rồi thua ngược.

Về lực lượng, SHB.Đà Nẵng cũng vừa có sự bổ sung không tồi trên hàng công. Ngoại binh Gassissou người Cameroon đã có 2 bàn thắng sau 3 trận kể từ ngày gia nhập đội bóng xứ Quảng. Đỗ Merlo tuy không còn sức mạnh như trước nhưng cũng đã có 5 bàn thắng. Hậu vệ Bernardo Frizoni của chủ nhà Đà nẵng sẽ có dịp đối đầu với đồng hương cặp tiền đạo người Brazil Gustavo và Diogo Pereira. Cầu thủ vừa thi đấu cho CLB FK Viktoria Žižkov tại giải VĐQG CH Czech đã tỏ ra hòa nhập rất tốt.

Cả 2 đội đều có 3 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch, nếu như đội khách Nam Định bố trí 2 cầu thủ ở hàng hậu vệ, 2 cầu thủ ở hàng tiền đạo thì SHB.Đà Nẵng chia đều cho 3 tuyến. Điều này khiến cho Nam Định được cho là cần băng hơn trong tấn công lẫn phòng ngự. Đây cũng là điều HLV Lê Huỳnh Đức trăn trở, bố trí bắt chân chuyền bóng hay tìm cách khóa chân 2 ngoại binh?

Theo đánh giá của chúng tôi, hàng tiền vệ SHB.Đà Nẵng gồm Anh Tuấn, Tiến Dụng, Thanh Hải, Minh Tâm, A Mít, Công Nhật mới có sự tăng cường của Huy Toàn được đánh giá cao hơn đội khách. Cũng như Sỹ Minh của Nam Định, tiền vệ Anh Tuấn sở hữu những cú sút xa có uy lực.

Theo nhận định của giới chuyên môn, đây là trận đấu mà chủ nhà Đà Nẵng sẽ cầm bóng áp đặt thế trận. Bóng sẽ được đưa nhiều ra biên để từ đấy tìm đến Đỗ Merlo và Gassissou, cầu thủ vừa có 2 bàn thắng trận đấu trước. 2 trung vệ E. Agbaji, Lê Văn Phú của Nam Định đã làm rất tốt nhiệm vù kèm bộ đôi tiền đạo người Jamaica Stevens – Rimario của Thanh Hóa nhưng trận đấu này sẽ vất vả hơn.

Ngoại binh Đà nẵng đang thi đấu rất hay. Ảnh VPF.

Nhờ thể hình và thể lực sung mãn nên Gassissou thi đấu mạnh mẽ và ưa va chạm hơn. Trong 3 trận đấu trước, ngoại binh người Cameroon thường “lấy thịt, đè người” di chuyển kéo hàng phòng ngự để các tiền vệ Đà Nẵng tiến lên đánh thẳng vào trung lộ. Xuất phát với đội hình 4-4-2 nhưng rất nhiều thời điểm đội hình của đội bóng bên cờ Sông Hàn biến thành 4-6-0 bởi các cầu thủ Đà Nẵng đều có khả năng ghi bàn.

Chờ đợi Gustavo và Diogo

Chắc chắn, Nam Định phải chơi rập rình chờ sự đột phá của các ngoại binh hay tận dụng các tình huống cố định. Sự vắng mặt của hậu vệ Đinh Văn Trường nơi cánh trái không quá ảnh hưởng đến Nam Định. Điểm mấu chốt là họ không để có các tiền vệ cánh chủ nhà tấn công dọc biên.

Nếu tung được nhiều đường chuyền dài có độ chính xác cao cho tuyến trên, cơ hội có điểm sẽ rõ ràng hơn. Ngoài việc giải tỏa sức ép cho hàng phòng ngự, sẽ không để cho chủ nhà tăng quân số tấn công.

Đội trưởng Lê Văn Phú là nút chặn quan trọng để Nam Định có điểm trên sân khách. Ảnh VPF

Cặp tiền đạo người Brazil Gustavo và Diogo Pereira của đội khách vừa có thể tự đột phá, ghi bàn lại có thể “kiến tạo nội bộ” cho nhau. Hơn lúc nào hết Nam Định muốn để khán giả cả nước biết họ không phải là đội bóng “trong nhà, nhất mẹ nhì con” mà có thể đá sòng phẳng sân khách.

Khán giả thành Nam đang trên con đường trở thành “hội cổ động viên tốt nhất mùa giải” bằng chuyến hành quân Nam tiến ủng hộ đội nhà. Không gì vui hơn những người đội nắng, đường xa thấy Nam Định có điểm trên sân Hòa Xuân.

An Thanh

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/shbda-nang-nam-dinh-cuoc-chien-cua-nhung-ngoai-binh-361648.html