SHB Đà Nẵng gặp Quảng Nam: Quyết định tương lai của HLV Huỳnh Đức?

Nếu tiếp tục thất bại trước Quảng Nam ở vòng đấu thứ 4 cuối tuần này nhiều khả năng HLV Lê Huỳnh Đức sẽ chia tay đội bóng sông Hàn.

Được đánh giá là ứng cử viên vô địch của giải bóng đá V.League 2020 với nhiều cầu thủ chất lượng và sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, nhưng SHB Đà Nẵng bất ngờ nhận 3 trận thua liên tiếp qua đó liên tục đứng cuối bảng xếp hạng với 0 điểm tròn trĩnh.

Ở Cúp quốc gia, đội bóng sông Hàn cũng sớm dừng bước ở vòng 1/8 sau khi để thua Á quân V.League 2019 TP HCM trên chấm luân lưu với một lối chơi nhạt nhòa thiếu bản sắc. Điều này khiến chiếc ghế của HLV Lê Huỳnh Đức bị lung lay dữ dội và áp lực càng đè nặng lên đôi chân các cầu thủ đội bóng sông Hàn.

Nhiều người cho rằng, HLV Lê Huỳnh Đức đã mắc sai lầm khi bán đi những cầu thủ chất lượng như Huy Toàn, Mạnh Hùng, Đỗ Merlo… trong khi những tân binh do ông mang về như Võ Lý, Ngọc Toàn, Đình Hoàng, Jelic Igor, Tanda Bapianga không thực sự chất lượng và phù hợp với đội bóng.

Ngoài ra nội bộ SHB Đà Nẵng liên tục lục đục vì những vấn đề ngoài chuyên môn cũng khiến cho đội bóng miền Trung suy yếu.

HLV Lê Huỳnh Đức nguy cơ mất ghế ở SHB Đà Nẵng

HLV Lê Huỳnh Đức nguy cơ mất ghế ở SHB Đà Nẵng

Vào lúc 17h ngày 11/6 cuối tuần này, SHB Đà Nẵng sẽ tiếp đón “người hàng xóm” Quảng Nam trên sân nhà với mục tiêu giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Đây cũng là trận cầu quyết định tới tương lai của HLV Lê Huỳnh Đức, bởi một thất bại trước Quảng Nam FC cũng đồng nghĩa với việc HLV họ Lê sẽ chia tay đội bóng sông Hàn, giống như HLV của Thanh Hóa đã từng làm trước đó.

Thực tế đánh bại Quảng Nam vào lúc này là điều không hề đơn giản, bởi Quang Nam đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 4 điểm sau 3 lượt trận và có cơ hội chen chân vào nhóm trên nếu giành trọn vẹn 3 điểm ở vòng đấu này.

Ngoài ra Quảng Nam có tâm lý thuận lợi hơn khá nhiều so với đội chủ nhà, họ có thể tiếp cận trận đấu với thế cửa dưới, chơi phòng ngự phản công và hướng tới một điểm. Trong khi đó SHB Đà Nẵng buộc phải chơi tấn công để giành trọn vẹn 3 điểm và rất dễ nhận đòn “hồi mã thương” của đội khách khi hàng thủ của của đội bóng sông Hàn lúc này đang rất yếu kém và có thể nói là nghiệp dư nhất lượt đi V.League 2020.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/shb-da-nang-gap-quang-nam-quyet-dinh-tuong-lai-cua-hlv-huynh-duc-95435-11.html