Bầu cử Tổng thống lần thứ 6 tại Uzbekistan

Hôm nay (24/10), cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 6 diễn ra tại Uzbekistan. Có 5 đảng chính trị đã đề cử ứng viên vào vị trí này.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Uzbekistan Zainiddin Nizamkhodjaev cho biết, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống đã hoàn tất. Các ủy ban bầu cử đã được thành lập, cũng như một loạt các biện pháp chuẩn bị cần thiết đã được thực hiện, cho phép tổ chức cuộc bầu cử tổng thống ở Uzbekistan ở cấp độ tổ chức cao. Ông Nizamkhodjaev cho biết, theo số liệu mới nhất, gần 19.860 nghìn người đã được đưa vào danh sách cử tri điện tử thống nhất và đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để tuân thủ các điều kiện vệ sinh dịch tễ và an toàn xã hội trong quá trình bỏ phiếu.

Tranh luận của các ứng cử viên vào vị trí Tổng thống Uzbekistan. Nguồn: uznews.uz

Tranh luận của các ứng cử viên vào vị trí Tổng thống Uzbekistan. Nguồn: uznews.uz

Tất cả gần 11.000 điểm bỏ phiếu đã sẵn sàng. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Uzbekistan Nizamkhodjaev cũng lưu ý rằng, 1.000 quan sát viên quốc tế từ các tổ chức quốc tế có uy tín như Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), Tổ chức Hợp tác Thượng hải (SCO), Tổ chức An ninh và hợp tác Châu Âu (OSCE) và các tổ chức khác theo dõi cuộc bầu cử.

Còn theo đánh giá của đại diện phái đoàn Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Anton Lopatin, hệ thống bầu cử của Uzbekistan đã sẵn sàng để tổ chức bầu cử. Nhiều đổi mới đã được đưa ra trong các cuộc bầu cử này - thủ tục bỏ phiếu sớm đã được đơn giản hóa, đào tạo hàng loạt thành viên ủy ban, quy trình đăng ký cử tri và việc hình thành các giao thức bỏ phiếu cuối cùng đã được tự động hóa.

Tại Uzbekistan, chỉ có các đảng chính trị mới có quyền đề cử các ứng viên tổng thống. Hiện nay có 5 đảng, đảng lâu đời nhất là Dân chủ Nhân dân Uzbekistan đã đề cử Phó chủ tịch hội đồng chính trị Maksuda Vorisova; Đảng Dân chủ Xã hội "Adolat" ("Công bằng"), Đảng Dân chủ "Milliy Tiklanish" ("Phục hưng Quốc gia") và Đảng Sinh thái đã đề cử các nhà lãnh đạo của họ là Bakhrom Abdukhalimov, Alisher Kodirov và Narzullo Oblomuradov. Đảng lớn nhất và có ảnh hưởng nhất là Đảng Dân chủ Tự do Uzbekistan đã đề cử Tổng thống đương nhiệm Shavkat Mirziyoyev làm ứng cử viên của mình. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, ông cũng được đề cử từ đảng này và giành chiến thắng cách biệt so với các ứng cử viên còn lại./.

Anh Tú/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bau-cu-tong-thong-lan-thu-6-tai-uzbekistan-900066.vov