Shark Thủy xin thêm thời gian để đưa hệ thống Apax Leaders quay lại

Doanh nghiệp của Shark Thủy đang tập trung tái cấu trúc hệ thống apax và tái cấu trúc nợ bằng cách kêu gọi nhà đầu tư rót vốn cho vay có lãi và hoán đổi nợ bằng bất động sản.

Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup (đơn vị sở hữu Apax Leaders) do ông Nguyễn Ngọc Thủy là Chủ tịch HĐQT vừa có thông tin gửi tới khách hàng, phụ huynh, nhà đầu tư. Theo đó, doanh nghiệp này cho biết doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực giáo dục và cũng chính là ngành nghề bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19.

"Cùng với những khó khăn của kinh tế vĩ mô đã tác động vào toàn bộ bộ máy vận hành hàng trăm cơ sở giáo dục khiến doanh nghiệp gặp khó khăn", đại diện Egroup nêu.

Với bối cảnh hiện tại, doanh nghiệp cho biết bắt buộc phải tháo gỡ từng bước một và sẽ có kế hoạch, lộ trình cụ thể. "Mong phụ huynh, học viên, nhà đầu tư, cán bộ nhân viên và đối tác... cho chúng tôi thêm thời gian để dồn tâm sức đưa hệ thống quay trở lại sớm nhất có thể", thư nêu rõ.

Trao đổi với Zing, nhiều cổ đông, nhà đầu tư của Tập đoàn Egroup cho biết tại hội nghị gặp mặt cổ đông, nhà đầu tư mới đây, đại diện doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung tái cấu trúc hoạt động kinh doanh và tái cấu trúc nợ.

Đối với tái cấu trúc nợ, nhà đầu tư cho biết doanh nghiệp này chọn ra hai dự án bất động sản để đề xuất với các nhà đầu tư phương án đổi nợ lấy đất.

Cụ thể, một dự án tại Thanh Hóa đang có 75 lô đất, diện tích 100-194m2, giá bán 300 triệu đồng, nhà đầu tư được gạt nợ 100 triệu đồng và phải bỏ thêm 200 triệu đồng. Một dự án bất động sản khác gồm 27 căn biệt thự nghỉ dưỡng thuộc dự án Wydham Sky Lake Resort & Villas nằm tại Chương Mỹ, Hà Nội, mỗi căn có diện tích 200 m2.

 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM đã chuyển đơn tố cáo của hai nhóm phụ huynh có con học ở Apax Leaders đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM. Ảnh: Thái An.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM đã chuyển đơn tố cáo của hai nhóm phụ huynh có con học ở Apax Leaders đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM. Ảnh: Thái An.

Dự án này áp dụng cho các nhà đầu tư có dư nợ từ 1 tỷ đồng trở lên. Nhà đầu tư được gạt nợ 6 tỷ đồng, vào thêm 6,5 tỷ đồng hoặc hơn tùy giá trị từng căn. Nhà đầu tư mua biệt thự nghỉ dưỡng của dự án này có thể tự vận hành hoặc ủy thác cho chủ đầu tư vận hành với tỷ lệ lợi nhuận chia đôi.

Về hoạt động tái cấu trúc hoạt động kinh doanh toàn bộ hệ thống Trung tâm anh ngữ Apax Leaders, doanh nghiệp này đang kêu gọi nhà đầu tư tham gia hợp đồng hợp tác tái cấu trúc với tỷ lệ lợi nhuận cố định. Theo ghi nhận của Zing, nhiều nhà đầu tư đã gửi tiền vào tài khoản chung của doanh nghiệp này để tham gia hợp tác tái cấu trúc hoạt động kinh doanh.

Đại diện doanh nghiệp này cho biết dự kiến tái cấu trúc doanh nghiệp xong trong quý I. Apax sẽ tiếp tục duy trì hoạt động bình thường tại nhóm các trung tâm đủ điều kiện vận hành, đồng thời tiếp tục đầu tư nguồn lực tài chính, nhân sự để hoàn thiện dần các mặt còn thiếu và yếu như sách, phần mềm, giáo viên và các vấn đề về vận hành khác.

Liên quan đến việc nhiều phụ huynh lo lắng vì đã đóng tiền nhưng không được cung cấp dịch vụ như cam kết và đang lên tiếng đòi lại học phí, Apax Holdings khẳng định muốn dồn tập trung cho việc tái cấu trúc, tái khai trương để mở lại các hoạt động của trung tâm.

"Sau giai đoạn tái cấu trúc, Apax sẽ mở lại tất cả các trung tâm và nâng cấp giải pháp học tập như trước dịch hoặc tốt hơn", Shark Thủy khẳng định trong văn bản giải trình ngày 17/2.

Với những phụ huynh không thể tiếp tục đồng hành cần rút phí, Apax đề xuất chuyển thành hợp đồng vay, có lãi suất như ngân hàng và trả dần sau giai đoạn tái cấu trúc. "Apax sẽ tập trung vào mảng cốt lõi là giáo dục với các thương hiệu Apax Leaders, Steame Garten… Công ty đang tiến hành gọi vốn từ các quỹ đầu tư để giảm vốn vay, tăng vốn chủ sở hữu", ông Thủy thông tin.

Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ hợp tác kinh doanh với các nhà đầu tư tham gia đầu tư tài chính, kiểm soát hiệu quả và Apax sẽ chịu trách nhiệm vận hành.

Thanh Thương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/shark-thuy-xin-them-thoi-gian-de-dua-he-thong-apax-leaders-quay-lai-post1408503.html