Shakira - bạn gái Gerard Piqué có IQ 140, nhận thêm bằng dù ở nhà

Giọng ca 'La La La' được ngưỡng mộ vì sự thông minh, gợi cảm và cuộc tình ấm áp bên chân sút kém 10 tuổi Gerard Piqué.

 Trên Instagram hôm 23/4, nữ ca sĩ Shakira khoe vừa đậu chứng chỉ khóa học triết học cổ điển Platon của trường Đại học Pennsylvania. Đây là khóa học online mà nữ ca sĩ theo đuổi trong 4 tuần giãn cách xã hội. "Tôi biết sở thích của mình rất không thực tế, nhưng phải mất rất nhiều giờ sau khi bọn trẻ ngủ tôi mới hoàn thành được khóa này. Cảm ơn Platon đã mang tới cho tôi niềm vui trong một tháng qua".

Trên Instagram hôm 23/4, nữ ca sĩ Shakira khoe vừa đậu chứng chỉ khóa học triết học cổ điển Platon của trường Đại học Pennsylvania. Đây là khóa học online mà nữ ca sĩ theo đuổi trong 4 tuần giãn cách xã hội. "Tôi biết sở thích của mình rất không thực tế, nhưng phải mất rất nhiều giờ sau khi bọn trẻ ngủ tôi mới hoàn thành được khóa này. Cảm ơn Platon đã mang tới cho tôi niềm vui trong một tháng qua".

Nhiều bình luận ngưỡng mộ vì sự siêng năng, không ngừng học hỏi của chủ nhân hit La La La. Trước đó, Gerard Piqué đã khoe ảnh bạn gái chăm chỉ ngồi học trên máy tính trực tuyến. Thực tế, Shakira và Piqué được công nhận là bộ đôi thông minh nhất thế giới khi có chỉ số IQ cao (Shakira 140, Piqué 170). Riêng nữ ca sĩ còn nói được tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Anh, Italy và Pháp.

Shakira kể đi đến đâu cô sẽ chịu khó học tiếng của nước đó. Vì từng lưu diễn ở Brazil (đất nước nói tiếng Bồ Đào Nha), thường xuyên hoạt động tại Mỹ (nói tiếng Anh) và qua Italy, Pháp du lịch nên cô đã học nhanh ngôn ngữ các quốc gia này. Thường thì mất 2 năm để Shakira học tốt một ngôn ngữ mới. Ngoài ra, theo chia sẻ, con trai đầu lòng của Shakira là Milan đã thành thạo 7 ngôn ngữ khi mới 2 tuổi.

Những ngày dịch Covid-19 mới bùng phát ở trời Tây, Shakira đã lên tiếng khuyên chính phủ các nước nên hợp tác chặt chẽ với WHO để dịch bệnh mau chóng được đẩy lùi. Suốt một tháng, ngôi sao 43 tuổi dành phần lớn thời gian chăm sóc chồng con, học online. Shakira còn được con trai nhuộm áo bằng sơn màu.

Tuy vậy, cô bị chỉ trích vì yêu cầu chính phủ cho phép trẻ em ra đường. Giọng ca 7X viết: "Người lớn có trách nhiệm đưa trẻ ra ngoài, nhưng tuân thủ quy định giữ khoảng cách. Các bạn nhỏ cần được nhìn thấy ánh mặt trời và hít thở không khí trong lành để tốt cho sức khỏe. Trẻ em đang có ý nghĩa quan trọng đối với xã hội và chúng ta phải đấu tranh theo ý muốn của chúng".

Shakira sinh năm 1977, là ca nhạc sĩ, vũ công và nhà sản xuất âm nhạc người Colombia. Cô được xem là biểu tượng của sự nóng bỏng với những vũ điệu bốc lửa trên sân khấu. Giọng hát đầy nội lực giúp Shakira chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả. Shakira còn được gọi là “Nữ thần World Cup” khi tung các ca khúc cổ vũ đại hội thể thao vua như Hips don’t lie, Waka Waka, La La La.

Tại Super Bowl 2020, Shakira làm bùng nổ sân khấu với loạt hit She Wolf, Whenever Wherevere, Chantaje và có màn kết hợp với đàn chị Jennifer Lopez trong ca khúc Waka Waka. Chỉ 5 ngày, video ghi lại màn biểu diễn mang về 102 triệu lượt xem, hơn 2,3 triệu lượt thích - những con số không hề nhỏ, chứng minh sức hút của cặp siêu sao.

Về chuyện đời tư, cô phải lòng chân sút Gerard Piqué từ năm 2010. Cả hai chung sống hạnh phúc bên nhau như vợ chồng nhưng tới nay vẫn chưa tính chuyện kết hôn. Sakira đã sinh cho bồ kém 10 tuổi hai cậu con trai kháu khỉnh, bé Milan (7 tuổi) và Sasha (5 tuổi).

Đôi uyên ương được ngưỡng mộ về hạnh phúc giản dị, không màu mè. Ở mỗi giải đấu, người hâm mộ luôn thấy Shakira xuất hiện trên khán đài cổ vũ bạn trai. Piqué cũng đồng hành cùng người yêu trong những show diễn quanh thế giới. Ở một buổi phỏng vấn, Shakira không ngần ngại khẳng định chàng cầu thủ Barcelona chính là định mệnh và chỗ dựa cả đời của cô bằng những ca từ chân thành nhất.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/shakira-ban-gai-gerard-pique-co-iq-140-nhan-them-bang-du-o-nha-post1077006.html