Shabette Concier, đối thủ của Siri

NTT Docomo là công ty duy nhất trong 3 nhà cung cấp dịch vụ di động tại Nhật Bản không phân phối sản phẩm iPhone của Apple. Nhằm mục đích hỗ trợ cho việc tương tác bằng tiếng Nhật Bản trên thiết bị di động, Docomo vừa giới thiệu “trợ lý ngôn ngữ” riêng của mình - Shabette Concier - với các tính năng tương tự Siri trên iPhone 4S của Apple.

Shabette Concier sẽ hỗ trợ cho các loại điện thoại Android do Docomo phân phối.

Công cụ tìm kiếm/tương tác bằng giọng nói Shabette Concier chính thức ra mắt tại Nhật Bản vào ngày 1/3/2012. Ứng dụng này sẽ hỗ trợ các mẫu điện thoại thông minh sử dụng phiên bản Android 2.2.

Người dùng Shabette Concier có thể tra cứu địa chỉ các quán ăn; tuyến xe lửa; bản đồ; thời tiết… Đồng thời, người dùng cũng có thể điều khiển điện thoại thông minh để cập nhật lịch làm việc; cài đặt báo thức; nghe nhạc; gửi nhận email…

Điểm đặc biệt của Shabette Concier là quá trình xử lý yêu cầu tìm kiếm được xử lý dựa trên nền tảng công nghệ đám mây (Cloud Computing). Do đó, người dùng sẽ không phải lo ngại về việc phải lưu trữ một khối lượng dữ liệu khổng lồ hoặc phải chạy tất cả mọi thứ trên thiết bị di động của mình.

Mặt khác, nếu ứng dụng tương tác bằng giọng nói Siri tập trung hướng các truy vấn bằng giọng nói vào “cỗ máy” trả lời tự động Wolfram Alpha thì Shabette Concier lại sử dụng hệ thống dữ liệu trực tuyến Wikipedia.

Khi dùng Shabette Concier, cư dân sống tại Nhật Bản sẽ được hỗ trợ tốt hơn nếu truy vấn các dịch vụ phổ biến tại đây. Ví dụ: Ứng dụng Guru-Navi chuyên liệt kê các địa điểm ăn uống/mua sắm tại Nhật Bản; Ứng dụng Cookpad dùng để giới thiệu các công thức nấu ăn (giống như ứng dụng Epicurious trên iOS)…

Nguồn PC World: http://pcworld.com.vn/articles/san-pham/phan-mem/2012/03/1230745/shabette-concier-doi-thu-cua-siri/