SGO48 đầu tư sân khấu riêng tại Việt Nam, gây quỹ từ thiện hỗ trợ đồng bào miền Trung

Ngoài ra, cuối buổi diễn còn có thêm sự kiện Hi-five dành cho những người hâm mộ SGO48.

Tối ngày 18/10, nhóm nhạc đông thành viên nhất Việt Nam chính thức cho ra mắt sân khấu riêng được đầu tư chỉn chu không kém những sân khấu chuyên nghiệp với suất diễn đầu tiên mang tên Sài Gòn 48.

Có thể việc đầu tư một sân khấu riêng giữa thời điểm này là nước đi có phần mạo hiểm của công ty chủ quản SGO48. Nhưng để tìm được một sân khấu lớn cho 23 thành viên có thể thỏa sức với đam mê là điều rất khó. Vì lẽ đó, dù trong tình hình kinh tế khó khăn, công ty vẫn “chịu chi” quyết định đầu tư một sân chơi riêng cho cả nhóm.

Việc có một “sân chơi riêng” sẽ giúp các thành viên có thêm nhiều cơ hội sống với đam mê, còn người hâm mộ có thêm một địa điểm giải trí lành mạnh và được gặp thần tượng thường xuyên, đúng định hướng nhóm đang đi “thần tượng bạn có thể gặp”. Và đây cũng là bước đệm để SGO48 có thể vươn xa, trong tương lai có thể phát triển thành một nhà hát riêng theo đúng tinh thần và concept nhà 48.

Ở mỗi buổi diễn của nhóm tại SGO48 Station, người hâm mộ không chỉ đơn thuần đến để xem biểu diễn, mà còn có các hoạt động bên lề như sưu tầm sticker và vote cho thần tượng của mình. Cuối mỗi tháng thành viên nào được fans vote nhiều nhất sẽ trở thành Star of Station. Ngoài ra, cuối buổi diễn còn có thêm sự kiện Hi-five dành cho những người hâm mộ sở hữu hàng ghế Oshi và Kamiosi.

Điều đáng nói là toàn bộ số tiền thu được từ việc bán Sticker trong suất diễn đầu tiên sẽ được quyên góp vào các quỹ từ thiện cứu trợ đồng bào Miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão và lũ lụt trong thời gian này.

Tại buổi công diễn đầu tiên với chủ đề Sài Gòn 48, nhóm đã diễn 8 tiết mục, trong đó mở màn là phần mash up hai bài Sài Gòn đẹp lắm với bài SGO48 với trang phục áo dài. 4 cô gái là Kaycee, Linh Mai, Anna, Lệ Trang đến từ các vùng miền khác nhau đã chia sẻ những cảm xúc cũng như kỷ niệm về lần đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn.

Tiếp theo là những ca khúc đã gắn liền với nhóm như Heavy Rotation, Ngày đầu tiên, Thất tình tích cực, Atakatta… giúp người hâm mộ sống trong không gian âm nhạc nhà 48. Cùng với đó là vỡ kịch Mẹ già khó tính khá bắt trend đã mang lại nhiều tiếng cười giải trí cho khán giả dưới sân khấu. Và đây cũng là cơ hội để từng thành viên thể hiện tài năng diễn xuất của mình.

Như vậy, suất diễn đầu tiên của SGO48 tại sân khấu riêng đã khép lại, đồng thời cũng là giây phút công bố “cuộc chơi” của SGO48 chính thức bắt đầu. Dù có thể âm nhạc của nhóm chưa thực sự chinh phục trọn vẹn trái tim những khán giả khó tính, dù suất diễn đầu tiên có thể chưa làm người hâm mộ hài lòng tuyệt đối nhưng bằng nhiệt huyết tuổi trẻ, các cô gái SGO48 quyết tâm mang thứ âm nhạc truyền cảm hứng đến với người nghe.

Mong rằng với hướng đi mới này, nhóm sẽ nhận được sự động viên cũng như ủng hộ của fans để có thể duy trì những hoạt động của mình thường xuyên và tiếp tục cống hiến đến người hâm mộ những dự án âm nhạc chất lượng.

Thanh Phúc

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/sgo48-dau-tu-san-khau-rieng-tai-viet-nam-20201019141707113.html