SEVEN.am bị tố nhập hàng Tàu rồi cắt mác: Hàng loạt cửa hàng ở Hà Nội đóng cửa

Trước nghi vấn thương hiệu thời trang SEVEN.am nhập hàng Trung Quốc rồi cắt mác thì nhiều cửa hàng của thương hiệu này ở Hà Nội đã bất ngờ đóng cửa từ sáng cho đến chiều nay (12/11).

Ghi nhận của PV Kiến Thức, đến chiều ngày 12/11, nhiều cửa hàng của thương hiệu thời trang SEVEN.am tại Hà Nội vẫn đóng cửa trước nghi vấn thương hiệu thời trang này nhập hàng Trung Quốc rồi cắt mác. Việc đóng cửa được người dân gần khu vực cho biết diễn ra từ sáng sớm cùng ngày.

Tại địa chỉ số 146-148 phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội), cửa hàng thời trang SEVEN.am đóng cửa một nửa.

Thời điểm PV ghi nhận, vào vai một khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm tại cửa hàng SEVEN.am này thì một người đàn ông được cho là bảo vệ cửa hàng có thái độ hằn học. Ông này quát: "Đi chỗ khác, ở đây không bán quần áo gì hết...".

Các cánh cửa bên trong cửa hàng thời trang thương hiệu SEVEN.am trên phố Tôn Đức Thắng đều đã khép kín. Tuy vậy, PV vẫn quan sát thấy sản phẩm thời trang được trưng bày trên"ma-nơ-canh".

Tương tự, cửa hàng thời trang SEVEN.am tại số 146 Thái Hà (Hà Nội) cũng đóng cửa im lìm từ sáng.

Bên ngoài cánh cửa của cửa hàng này được dán một thông báo rằng: "SEVEN.am tạm ngừng hoạt động để bảo trì"?.

Cánh cửa ra vào cửa hàng SEVEN.am số 146 Thái Hà được khóa trái từ bên ngoài.

Một ngày trước, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã ra quân tổng kiểm tra đồng loạt 5 hệ thống cửa hàng SEVEN.AM tại Hà Nội, gồm: số 146-148 Tôn Đức Thắng; 11 Kim Đồng; 146 Thái Hà; 135 Trần Phú, Hà Đông; 506 Nguyễn Văn Cừ.

Qua kiểm tra, tổng số hàng hóa tại 5 cơ sở là 9.035 sản phẩm gồm: 5445 chiếc đầm, 409 chiếc chân váy, 1.902 chiếc áo khoác, 838 chiếc áo, 279 chiếc quần, 124 bộ quần áo, 24 túi xách và 14 chiếc ví.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ của các cửa hàng kinh doanh mới chỉ xuất trình cho đoàn kiểm tra đăng ký nhãn hiệu SEVEN.am, còn hạn sử dụng; Giấy chứng nhận hợp quy số 14518064.

Về hóa đơn chứng minh nguồn gốc hàng hóa, các chủ cửa hàng đều không xuất trình được. Đồng thời, chưa công bố hợp quy cho sản phẩm để đưa ra lưu thông theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 14 - Cục Quản lý thị trường Hà Nội, sau đó đã tiến hành tạm giữ toàn bộ 9.035 sản phẩm để điều tra, làm rõ. Cùng với đó, Đội này đã lấy 3 mẫu sản phẩm để giám định chất lượng.

Mặc dù hàng loạt cửa hàng SEVEN.am ở Hà Nội đều đã đóng cửa trước nghi vấn nhập hàng Trung Quốc rồi cắt mác, nhưng trên website https://sevenam.vn, các sản phẩm của thương hiệu này vẫn được chào bán.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/sevenam-bi-to-nhap-hang-tau-roi-cat-mac-hang-loat-cua-hang-o-ha-noi-dong-cua-1302758.html