Seungri vừa ra tù đã hành động gây phẫn nộ

Chỉ vừa mới ra tù Seungri đã hẹn hò, rủ bạn bè trong ngành giải trí đến hộp đêm.

Được biết tới là một nam thần tượng, thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BIGBANG, đặc biệt là sau vụ bê bối gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc nên mọi động thái của Seungri sau khi ra tù thu hút sự quan tâm của công chúng.

Vừa qua, tờ Spotv News đưa tin, sau khi mãn hạn tù, Seungri đã nhanh chóng trở lại với cuộc sống thường nhật đồng thời kết nối với bạn bè và những người thân quen trong ngành giải trí.

Thậm chí, Seungri còn rủ những người này đi hộp đêm: "Seungri đã gọi điện cho tôi và hỏi thăm sức khỏe. Giọng nói của cậu ấy vẫn rất bình tĩnh và vui tươi như trước", Spotv News dẫn lời một nguồn tin.

Một người khác tiết lộ rằng: "Cậu ấy đã liên lạc cho những người thân quen trong ngành giải trí để rủ đến hộp đêm. Thói quen của cậu ấy vẫn không thay đổi".

Ngay lập tức, hành động này của cựu thành viên nhóm BIGBANG đã khiến đông đảo khán giả bày tỏ sự thất vọng và phẫn nộ.

Seungri mãn hạn tù ngày 11/2 vừa qua.

Seungri mãn hạn tù ngày 11/2 vừa qua.

Bên cạnh đó, mới đây Dispatch đã bất ngờ đăng tải loạt ảnh bắt gặp Seungri và bạn gái tin đồn Yoo Hye Won thoải mái du lịch tại Thái Lan vào ngày 5/3.

Mặc dù không chụp được chính diện nhưng với vóc dáng quen thuộc nhiều người cho rằng đó chính là Seungri.

Yoo Hye Won và Seungri từng dính tin đồn hẹn hò từ năm 2018. Thời điểm đó, có rất nhiều hình ảnh được hé lộ cho thấy cặp đôi đang yêu nhau như check in cùng địa điểm hay công khai ôm ấp nhau tại nước ngoài.

Phía YG từ chối đưa ra ý kiến, trong khi công ty quản lý của Yoo Hye Won cho biết sẽ tìm hiểu và làm rõ sự việc nhưng cuối cùng chọn cách im lặng.

Sau khi ra tù, Seungri bị bắt gặp thoải mái hẹn hò với bạn gái ở Thái Lan.

Trước đó (ngày 11/2), Seungri đã được ra khỏi nhà tù Yeoju. Cựu thành viên nhóm nhạc BIGBANG bị buộc tổng cộng 9 tội danh liên quan đến vụ bê bối Burning Sun như mại dâm, môi giới mại dâm, tham ô, vi phạm luật an toàn thực phẩm, đánh bạc theo thói quen và vi phạm luật ngoại hối… và bị kết án 3 năm tù giam, nộp phạt 1,15 tỷ won (khoảng 964.000 USD).

Seungri đã kháng cáo. Anh thừa nhận 7 tội danh và phủ nhận hai cáo trạng liên quan đến mại dâm, vi phạm luật giao dịch ngoại hối bằng hình thức đánh bạc trái phép.

Sau đó, Seungri đã được giảm án tù từ 3 năm xuống còn 18 tháng và chuyển đến Nhà tù Yeoju trong thời gian còn lại của bản án tù.

Tuệ An

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/seungri-vua-ra-tu-da-hanh-dong-gay-phan-no-post631187.html