Seungri lộ tin nhắn tư vấn khách mua dâm

Trong khi thành viên nhóm BigBang Seungri đang bị cảnh sát Hàn Quốc thẩm vấn thì truyền thông liên tục tiết lộ về đoạn tin nhắn môi giới mại dâm của nam ca sĩ này khiến nhiều người sợ hãi.

Liên quan đến vụ bê bối tình dục lớn nhất showbiz Hàn Quốc hiện nay, thêm một ca sĩ khác đã bị phát giác có tham gia nhóm chát kakaotalk đồng thời hé lộ nội dung tin nhắn môi giới mại dâm của Seungri gây sốc cộng đồng mạng.

Hãng truyền thông Hàn Sisa Journal đã công bố các tin nhắn, được cho là bằng chứng về việc Seungri tham gia đánh bạc ở nước ngoài, đồng thời cung cấp dịch vụ gái mại dâm cho các thương gia.

 Seung Ri liên tục phủ kín mặt báo với hàng loạt bê bối gây sốc

Seung Ri liên tục phủ kín mặt báo với hàng loạt bê bối gây sốc

Trong một đoạn tin nhắn, Seungri giới thiệu chi tiết cho các đối tác kinh doanh những hình ảnh, tuổi tác, nghề nghiệp và tính cách của phụ nữ để họ lựa chọn. Nam ca sĩ này đánh số thứ tự các cô gái và định giá cho mỗi cô khoảng 10 triệu won.

"Em số 1 ít nói, thích tiền, thiếu ma lực trên bàn rượu nhưng khá đẹp", "Em số 3 có ngoại hình đẹp, phục vụ tốt trên bàn rượu, nhưng hay bị say. Em này tài nghệ ngon hơn đó anh" - là một vài đoạn chat mà Seungri trao đổi với đối tác khi chọn một cô gái để đi công tác cùng anh ta.

Đoạn hội thoại môi giới mại dâm của Seung Ri và đối tác

Ngoài ra trong đoạn tin nhắn khác, Seungri cũng nói về việc đánh bài ở Las Vegas (Mỹ). Nam ca sĩ chia sẻ thường xuyên đánh bạc ở nước ngoài bằng cách sử dụng "quỹ đánh bạc" Save Bank (cách trao đổi tiền trong sòng bài địa phương).

"Quy tắc của em là chỉ sử dụng tiền ở Las Vegas. Em sẽ giới thiệu anh với nhà cái" - Seungri nói với bạn của mình trong đoạn chat. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng chia sẻ hình ảnh 2 cọc tiền có tổng giá trị 200 triệu won (4,1 tỷ đồng) mà anh này vừa thắng bạc được.

Theo Nguyên tắc Lãnh thổ của Hàn Quốc, công dân Hàn có thể bị trừng phạt vì đánh bạc ở nước ngoài ngay cả khi việc làm này là hợp pháp đối với nước sở tại. Trường hợp này từng xảy ra với Shoo, nữ ca sĩ nhóm nhạc SES vừa đối mặt với mức án 2 năm tù treo vì đánh bạc ở nước ngoài và nợ nần.

Trưa nay, Seungri trình diện sở cảnh sát Seoul, Hàn Quốc về cáo buộc dắt mối mại dâm vào năm 2015. Cảnh sát xác định thông qua phần mềm chat Kakao Talk, anh đề nghị doanh nhân họ Yoo cung cấp gái mại dâm cho khách nước ngoài. Doanh nhân này cũng bị triệu tập hôm nay. Theo Chosun, nếu bị định tội, ông Yoo có thể bị phạt tù dưới 3 năm.

Trước đó vào ngày 26/2, phía SBS funE đã công bố nội dung một đoạn tin nhắn cáo buộc Seungri và đồng nghiệp tìm kiếm gái mại dâm cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Khi đó, chính Seungri và YG Entertainment đều lên tiếng phủ nhận sự tồn tại của đoạn tin nhắn này, thậm chí YG còn đe dọa sẽ khởi kiện phóng viên. Cảnh sát từng tuyên bố họ chưa nhận được bản gốc tin nhắn từ SBS funE, tuy nhiên tất cả bản gốc đã được chuyển đến Ủy ban chống tham nhũng và bảo vệ nhân quyền.

Chí Tâm

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/giai-tri/nhac/seungri-lo-tin-nhan-tu-van-khach-mua-dam-290232.html