Seungri chỉ là nạn nhân trong loạt scandal buôn bán mại dâm?

Seungri lên tiếng cho mình chỉ là nạn nhân sau khi phải đối diện với các mức án hình sự như môi giới mại dâm, tấn công tình dục, lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, trốn thuế, tàng trữ ma túy, hối lộ quan chức cấp cao và anh còn bị tình nghi là thành viên của một tổ chức rửa tiền.

Ngày 23/3, tờ Chosun Ilbo đã công bố nội dung cuộc phỏng vấn với Seungri về hàng loạt bê bối chấn động showbiz trong thời gian qua.

Trong suốt cuộc phỏng vấn, cựu thành viên Big Bang luôn khẳng định bản thân chịu oan ức trong loạt scandal liên quan đến câu lạc bộ Burning Sun, anh khẳng định bản thân "chỉ là nạn nhân" và một mực cho rằng mình đã phải chịu nhiều oan ức.

Seungri trả lời báo chí về những hành vi của mình.

Seungri trả lời báo chí về những hành vi của mình.

Về vấn đề này, anh giải thích: "Đó là chuyện từ năm 2015, làm sao tôi có thể nhớ được 3 năm trước mình nhắn gì trên Kakao Talk. Tôi thực sự không nhớ ra. Và không thể tin nổi. Mình đã nói những chuyện như vậy sao? Các tin nhắn được công khai không có đầu cuối, cũng không có thời gian. Nên tôi đã cho rằng nhưng tin nhắn đó có khả năng bị làm giả".

Tuy nhiên đến nay, Seungri lại đưa ra thông tin đặc biệt về Jung Joon Young.

Liên quan đến việc để người bạn Jung Joon Young của anh phát tán clip đồi trụy, Seungri thanh minh: "Nội dung trên Kakao Talk đâu phải về toàn bộ cuộc đời của tôi? Sao mà tôi lại không cản cơ chứ? Khi gặp Jung Joon Young, tôi đã nói với cậu ấy đừng làm mấy trò đó nữa, cậu ấy sẽ gặp rắc rối lớn".

"Mọi người rất tức giận về tôi. Khi công chúng cảm thấy niềm tin bị phá vỡ và bị phản bội, tôi cảm thấy rằng sự tức giận đó lại dồn hết lên mình. Tôi phải sống với sự nghi ngờ này trong một thời gian dài", Seungri tiếp lời.

Seungri cho biết điều duy nhất anh trông chờ là cuộc điều tra tiếp tục diễn ra, nhưng kết quả lại không mấy thuận lợi. Tuy nhiên, anh mong muốn công chúng hãy thật bình tĩnh và phán xét một cách bình tĩnh cho tới khi có kết quả điều tra chính thức.

Hiện Jung Joon Young thừa nhận tội lỗi song lại bị cảnh sát phát hiện dùng chiêu thức reset lại điện thoại để xóa sạch bằng chứng về đoạn chat và loạt video nhạy cảm. Cảnh sát cũng không thể khôi phục lại dữ liệu trong điện thoại của anh.

Seungri cũng phủ nhận về mối quan hệ mờ ám với "cảnh sát trưởng" Yoon, anh cho biết: "Tôi không biết rõ, đầu năm 2017, CEO Yoo đã nói rằng anh ấy có một người anh tốt và muốn cùng nhau gặp. Khi tôi hỏi thì anh ấy nói người đó làm việc ở Nhà Xanh và chúng tôi đã dùng bữa cùng nhau tại một khách sạn ở Kangbuk. Cho đến mùa Đông năm ngoái thì chúng tôi gặp nhau 4 lần và chưa bao giờ nói chuyện về hộp đêm mà chủ yếu nói về quá khứ của cảnh sát Yoon.

Tôi thậm chí còn không biết rằng anh ta là một sĩ quan cảnh sát bởi anh ta nói là anh ta làm việc ở Nhà Xanh. Tôi đã chơi golf với Yoo In Suk và Choi Jong Hoon (cựu thành viên nhóm FT. Island) cùng nhau và còn tôi thì không. Tôi cũng không biết rõ về doanh nhân mà Yoo In Suk và cảnh sát Yoon giới thiệu cho mình".

Liên quan đến việc cung cấp trái phép chất ma túy, môi giới mại dâm và trốn thuế liên quan đến câu lạc bộ Burning Sun, Seungri cũng khẳng định anh là nạn nhân của bê bối khi có cổ phần trong đó.

Anh khẳng định mình đã hỏi CEO Lee Moon Ho của Burning Sun nhiều lần về vấn đề ma túy nhưng anh ta đều phủ nhận, rằng mình chẳng làm gì cả.

Cựu thành viên Big Bang cũng phủ nhận quen biết cô gái người Trung Quốc tên Aena - người đã có bức ảnh chụp cùng Seungri tại Burning Sun, được cho là đang dẫn gái mại dâm tại đây.

Seungri trình diện cảnh sát.

Cụ thể, tháng 2/2019 một nhân viên club Burning Sun - nơi Seungri từng quản lý đã vướng lùm xùm bỏ thuốc, tấn công tình dục thô bạo một người phụ nữ. Đúng hôm xảy ra vụ việc, Seungri được cho là đã có mặt và chứng kiến tất cả.

Trong bản tin News 9 của đài KBS, Seungri đã bị tố có chứa chấp hoạt động buôn bán, tàng trữ và sử dụng chất gây nghiện tại club cao cấp của mình.

Tiệc sinh nhật triệu USD thác loạn của Seungri quy tụ nhiều nhân vật có máu mặt trong làng giải trí châu Á.

Thông tin trên chưa kịp nguội, công chúng được phen ngỡ ngàng với hình ảnh Seungri xuất hiện cùng với Aena – cô gái từng bị cáo buộc buôn bán cần sa, điều phối hoạt động chất gây nghiện ở Burning Sun.

Ở động thái khác, CEO hộp đêm Burning Sun thừa nhận đã hối lộ cho cảnh sát Seoul 20 triệu won (tương đương 414 triệu VNĐ) để lấp liếm sự thật Burning Sun cho trẻ vị thành niên vào club.

Người này cũng tiết lộ tên của viên cảnh sát nhận hối lộ là Kangmo. Tuy nhiên, Lee Sung Hyun phủ nhận không biết số tiền 20 triệu won này có được chuyển cho nhân viên của sở Cảnh sát Gangnam hay không.

Không chỉ vậy, CEO này trước đó kiểm tra có dương tính đối với ma túy và bị yêu cầu khám nhà.

Chưa dừng lại ở đó, Seungri tiếp tục bị tờ SBS funE tố môi giới mại dâm cho đại gia và xã hội đen Đài Loan khi đã mạnh dạn công bố loạt tin nhắn làm bằng chứng cho tố cáo này, club của Seungri đã bị cảnh sát vào cuộc điều tra.

Kinh hoàng hơn, đối mặt với cáo buộc môi giới mại dâm cho đại gia và cả xã hội đen Đài Loan, club Burning Sun do Seungri từng quản lý dẫn mối gái gọi là học sinh tiểu học.

Ngoài ra, đài jTBC còn đặt nghi vấn Seungri đã lách luật để trốn thuế khi điều hành hộp đêm Monkey Museum. Nam ca sĩ đã đăng ký hộp đêm của mình dưới hình thức "cửa hàng bán lẻ" thay vì "quán rượu giải trí".

Tại Hàn Quốc, những tụ điểm ăn chơi bị đánh thuế rất nặng nên hành động của Seungri bị cho là cố tình trốn thuế.

Trang Sisapress còn tiết lộ Seungri có hành vi đánh bài ở nước ngoài và sử dụng "quỹ đánh bạc" - hành vi vi phạm luật kiểm soát ngoại hối ở Hàn Quốc.

Việc này xảy ra ở nước ngoài nhưng nếu bị phát hiện vẫn vi phạm luật pháp Hàn Quốc và có thể bị buộc tội.

Mọi chuyện trở nên phức tạp khi cơ quan pháp lý tại Hàn Quốc đang nghi ngờ Seungri liên quan đến hành vi rửa tiền tại Việt Nam.

Đầu năm nay, Yoo In Suk, chủ tịch của BC Holdings đã đầu tư hơn 30 tỷ won vào công ty mang tên Peregrine Investments.

Kể từ đó, họ đã thu mua các công ty sản xuất trong nước và mở rộng kinh doanh bằng cách đầu tư vào các công ty Việt Nam.

Tuy nhiên, cơ quan dịch vụ thuế quốc gia Hàn Quốc lưu ý vào nguồn vốn 30 tỷ won và mở một cuộc điều tra về cách thức huy động được số tiền đó của BC Holdings - một công ty mới với số vốn chỉ 50.000 won.

Ngày 9/3, cộng đồng người hâm mộ trực tuyến DC Big Bang Gallery kêu gọi loại bỏ Seungri ra khỏi nhóm nhạc Big Bang.

Họ cho rằng kể cả nam ca sĩ không vi phạm pháp luật thì việc kinh doanh của anh cũng phi đạo đức và thiếu tôn trọng nghề nghiệp, danh tiếng của Big Bang cũng như các thành viên.

Vào ngày 10/3, Seungri đã chính thức bị bắt giữ và cấm xuất nhập cảnh vì nghi án môi giới mại dâm.

Bê bối của Seungri khiến toàn châu Á dậy sóng. Sự việc này đã khiến giá cổ phiếu nhà YG Entertainment lao dốc 25% đưa tổng thiệt hại lên tới 92 triệu USD. Hơn nữa nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng quyết định rút cổ phần với tổng trị giá 54 triệu USD khỏi nhà YG.

Sam (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/seungri-chi-la-nan-nhan-trong-loat-scandal-buon-ban-mai-dam-a427002.html