'Sếu vườn vùng trũng' lên đỉnh thế giới

Nội dung nhảy cao mà ra giải thế giới thì các VĐV Đông Nam Á không dám nghĩ tới, vậy mà 'sếu vườn vùng trũng' lại lên đỉnh thế giới.

Đó là VĐV Nauraj Singh Randhawan của Malaysia. Nhiều kỳ SEA Games qua, Nauraj Singh không có đối thủ ở Đông Nam Á, nhất là sân chơi SEA Games. Nauraj Singh vừa dự giải Prand Prix (giải mạnh) ở Hungary và lên ngôi vô địch.

Với mức xà “sếu vườn vùng trũng” Nauraj Singh vượt qua là 2,27m anh đã lên đỉnh thế giới tại giải này. Giải diễn ra ở Grosics Gyula.

Nauraj Singh vượt qua mức xà 2,27m và lên đỉnh thế giới tại Hungary. Ảnh: Astro

Nauraj Singh vượt qua mức xà 2,27m và lên đỉnh thế giới tại Hungary. Ảnh: Astro

Về nhì sau “sếu vườn Đông Nam Á" là Vasilious Konstantinou (của Cyprus) với mức xà 2,23m. VĐV Ba Lan Sylwester Bedranek về thứ ba với thành tích 2,20m.

Nauraj hiện đang tập huấn tại Leipzig, Đức là kỷ lục gia nhảy cao của Malaysia, năm 2017. Tại giải điền kinh Singapore mở rộng, anh vượt mức xà 2,30m.

Hồi tháng 1 vừa qua, Nauraj phá kỷ lục quốc gia Malaysia khi vượt qua mức xà 2,19m. Tại giải điền kinh trong nhà ở Vienna, Áo năm 2021 Nauraj vô địch với mức xà 2,20m.

Nauraj đã có suất thi Olympic Tokyo mà không cần đến thành tích vô địch tại giải Grand Prix anh vừa đạt được vì các giải trước đó, “Sếu vườn Malaysia” đã có vé.

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/cac-mon-khac/seu-vuon-vung-trung-len-dinh-the-gioi-991502.html