Sét đánh vào trạm biến áp làm 1 người chết, 10 người bị thương

Sét đánh vào trạm biến áp ở Hà Giang làm 1 người chết, 10 người bị thương .

Ngày 4/3, ông Đinh Chí Thành, Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cho biết trên địa bàn vừa xảy vụ sét đánh vào trạm biến áp gây phóng điện làm chết 1 người và 10 người bị thương.

Sự việc xảy ra khoảng 2h30 ngày 3/3, tại trạm biến áp ở thôn Phóng Túng và thôn Há Đề, xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn.

Nạn nhân tử vong là một thanh niên địa phương sinh năm 1994. 10 người bị thương gồm: Ly Mý Súng (sinh năm 1987), Ly Sía Cơ (sinh năm 1994), Ly Và Pó (sinh năm 1960 ), Thò Thị Mỷ (sinh năm 1949), Giàng Nỏ Súng (sinh năm 1979), Lầu Thị Kía (sinh năm 1975), Ly Mí Nô (sinh năm 2002), Ly Và Pó (sinh năm 1957), Ly Mí Pó (sinh năm 1996) và Ly Thị Nhúng (sinh năm 1985, đều trú tại xã Sủng Trái).

Sau khi sự việc xảy ra, các nạn nhân đã được người thân đưa đến trạm y tế xã cấp cứu. Đến thời điểm hiện tại, tình hình sức khỏe của 10 người này đã dần ổn định.

Theo ông Thành, chính quyền huyện Đồng Văn đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khắc phục hậu quả thiên tai, động viên các gia đình gặp nạn. Lãnh đạo huyện và cấp ủy chính quyền, đoàn thể cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người tử vong 6,4 triệu đồng và 10 người bị thương mỗi gia đình 3,2 triệu đồng.

Theo Hữu Tuấn/Giao Thông

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/set-danh-vao-tram-bien-ap-lam-1-nguoi-chet-10-nguoi-bi-thuong-post1054888.html