Sét đánh khiến cô gái tử vong khi ở trong nhà

Vào khoảng 2h30 sáng nay, ở thôn Phóng Túng và thôn Há Đề (xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, Hà Giang) có mưa to, sấm sét gây chập điện tại 11 hộ gia đình.

Sét đánh làm chị Ly Mí Sính (SN 1994, trú tại thôn Phóng Túng) tử vong khi đang ở trong nhà.

Ngoài chị Sính còn có 10 người bị thương do chập ổ điện là: Ly Mý Súng (SN 1987), Ly Sía Cơ (SN 1994), Ly Và Pó (SN 1960 ), Thò Thị Mỷ (SN 1949 ), Giàng Nỏ Súng (SN 1979), Lầu Thị Kía (SN 1975 ), Ly Mí Nô (SN 2002 ), Ly Và Pó (SN 1957), Ly Mí Pó (SN 1996 ) trú tại thôn Phóng Túng và Ly Thị Nhúng (SN 1985) trú tại thôn Há Đề.

Ngay sau đó, các nạn nhân đã được đưa đến Trạm y tế xã cấp cứu và điều trị. Đến nay, tình hình sức khỏe của 10 người đã ổn định.

Lãnh đạo huyện Đồng Văn đến hỗ trợ các gia đình gặp nạn

Lãnh đạo huyện Đồng Văn đến hỗ trợ các gia đình gặp nạn

Ngay sau khi nhận được thông tin, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Đồng Văn đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, thăm hỏi các gia đình có người bị nạn.

Lãnh đạo huyện Đồng Văn đã cùng với đại diện cấp ủy chính quyền, đoàn thể địa phương đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người chết 6,4 triệu đồng và 10 người bị thương mỗi người 3,2 triệu đồng.

Đức Họ

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/set-danh-khien-co-gai-ha-giang-tu-vong-khi-o-trong-nha-621243.html