Sét đánh khiến 9 con bò sữa chết gục trong chuồng

9 con bò sữa trưởng thành và 1 con bê của 1 hộ gia đình ở huyện Đức Trọng, Lâm Đồng đã bị sét đánh, ước tính thiệt hại khoảng 900 triệu đồng.

Sáng 17/4, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã cử đoàn đến chia sẻ, động viên và tìm phương án hỗ trợ gia đình người dân bị thiệt hại lớn do sét đánh khiến 10 con bò sữa bị chết gục ngay trong chuồng.

Hiện trường vụ việc sét đánh khiến 10 con bò sữa chết tại chỗ.

Hiện trường vụ việc sét đánh khiến 10 con bò sữa chết tại chỗ.

Vụ việc xảy ra vào lúc 16h chiều 16/4, khi trên địa bàn có mưa giông kéo dài. Trong lúc 15 con bò của gia đình ông Phan Hoàng Lợi ở tổ 13, thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng đang ăn rau, cỏ ở trong chuồng để chuẩn bị vắt sữa thì bị sét đánh. Do chuồng bò được xây dựng bằng nhiều vật liệu sắt, dòng điện truyền qua khiến 10 con bị điện giật chết tại chỗ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội nông dân huyện Đức Trọng, trong những con bò bị sét đánh chết có 9 con bò sữa trưởng thành và 1 con bê, gia đình ông Lợi bị thiệt hại khoảng 900 triệu đồng. Đây là vụ sét đánh gây hậu quả nghiêm trọng nhất cho đàn gia súc tại địa phương. Hiện chính quyền địa phương và Hội nông dân huyện đang tìm phương án hỗ trợ gia đình ông Lợi khắc phục hậu quả, tái đầu tư sản xuất./.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/tin-24h/set-danh-khien-9-con-bo-sua-chet-guc-trong-chuong-1038394.vov