Sét đánh chết 18 con voi tại khu bảo tồn thiên nhiên ở Ấn Độ

Sét đánh được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của một đàn voi 18 con ở vùng rừng đông bắc Ấn Độ - hãng tin AP ngày 14/5 dẫn lời một quan chức lâm nghiệp nước này cho biết.

Một xác voi được phát hiện ở khu bảo tồn thiên nhiên Kondali hôm 13/5. Ảnh: AP

Một xác voi được phát hiện ở khu bảo tồn thiên nhiên Kondali hôm 13/5. Ảnh: AP

Theo ông Jayanta Goswami, quan chức lâm nghiệp Ấn Độ, 18 chú voi châu Á đã chết sau trận mưa tại khu bảo tồn thiên nhiên Kondali ở bang miền đông Assam, trong đó có 5 chú voi con. Các nhân viên kiểm lâm hôm 14/5 đã tới hiện trường và phát hiện 14 con voi chết ở trên một đỉnh đồi, bốn xác voi khác được tìm tìm thấy ở dưới chân đồi.

Thông tin sơ bộ do các bác sĩ thú y cung cấp cho thấy voi bị sét đánh. Ông Goswami khẳng định, lực lượng chức năng đang giải phẫu xác voi để làm rõ nguyên nhân làm voi chết.

Bang Assam là nơi sinh sống của khoảng 6.000 voi châu Á. Nhiều trong số này thường xuyên ra khỏi rừng để tìm kiếm nguồn thức ăn. Một vài năm trở lại đây, xuất hiện tình trạng voi hoang dã đi vào các khu làng ở Assam, phá hủy mùa màng, thậm chí tấn công gây chết người.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (AP)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/set-danh-chet-18-con-voi-tai-khu-bao-ton-thien-nhien-o-an-do-20210514152544174.htm