Serie A trông chờ ngày trở lại

Sau khi giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga), Tây Ban Nha (La Liga) và giải Ngoại hạng Anh đã chính thức công bố ngày trở lại, thì những người hâm mộ bóng đá Italia chắc chắn cũng đang rất mong chờ ngày Serie A trở lại. Và những động thái mới nhất đang cho thấy giải đấu này được dự định trở lại vào ngày 20-6.

Ciro Immobile và Cristiano Ronaldo sẽ tranh thua danh hiệu Vua phá lưới Serie A mùa giải này.

Ciro Immobile và Cristiano Ronaldo sẽ tranh thua danh hiệu Vua phá lưới Serie A mùa giải này.

1. Vẫn là một lịch thi đấu dày đặc. Cho đến khi Serie A phải tạm ngừng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thì giải đấu này đang tiến hành giữa chừng vòng đấu thứ 26. Như vậy nếu quay trở lại vào ngày 20-6 tới, Serie A sẽ còn hơn 11 vòng đấu với 124 trận phải thi đấu, chưa tính tới những câu lạc bộ còn phải thi đấu ở những giải đấu khác như cúp châu Âu. Theo ngày dự tính sẽ kết thúc mùa giải là 2-8, thì các cầu thủ sẽ phải thi đấu với tần suất khoảng 3 ngàyrận. Đây có thể nói là một tần suất thi đấu rất dày, đặc biệt trong điều kiện mùa Hè nhiệt độ cao, các cầu thủ còn mới trở lại luyện tập sau một khoảng thời gian nghỉ khá dài. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến những nguy cơ chấn thương cao, những bất ngờ khó lường từ ảnh hưởng của phong độ thi đấu.

2. Cơ hội để lật đổ Juventus vẫn còn nguyên. Sau 26 vòng đấu thì Juventus đang có 63 điểm (20 trận thắng 3 trận hòa 3 trận thua), chỉ hơn đội xếp thứ 2 là Lazio vỏn vẹn 1 điểm, hơn đội xếp thứ 3 là Inter Milan 9 điểm nhưng Inter Milan thi đấu thiếu 1 trận. Nhưng vậy có thể nói cơ hội lật đổ sự thống trị của Juventus tại Serie A là vẫn còn nguyên với Lazio và Inter Milan, đặc biệt là việc thi đấu trở lại sau một khoảng thời gian nghỉ khá dài sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến phong độ của các cầu thủ, và không có gì bảo đảm các cầu thủ Juventus sẽ có được phong độ thi đấu tốt nhất.

3. Chờ đợi Atalanta làm nên điều bất ngờ. Với một đội hình có thể nói là chắp vá có khá nhiều cầu thủ đi mượn, hầu như không có cái tên nào có thể gọi là ngôi sao, thầy trò huấn luyện viên Gian Piero Gasperini đã làm nên rất nhiều bất ngờ gần như là kỳ tích trong mùa giải này. Sau 26 vòng đấu, câu lạc bộ Atalanta đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng với 48 điểm và còn 1 trận chưa đấu, đang là câu lạc bộ ghi bàn “khủng” nhất Serie A với 70 bàn thắng, hơn 10 bàn so với Lazio và 20 bàn so với Juventus. Những chân sút chính của Atalanta như Josip Ilicic, Luis Muriel, Duvan Zapata… đều là những cái tên gần như vô danh ở những mùa giải trước, nhưng đều có trên 10 bàn ở mùa giải này. Chính vì vậy mà người hâm mộ rất kỳ vọng câu lạc bộ này sẽ tiếp tục làm nên những điều bất ngờ trong phần còn lại của mùa giải.

4. Tranh cãi quanh vấn đề cách ly. Vấn đề giữ an toàn cho câu lạc bộ cũng như người hâm mộ trong khi đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành, vẫn đang được bàn thảo để đưa ra những phương án tốt nhất khi Serie A trở lại. Việc các câu lạc bộ phải thi đấu trên sân không khán giả như các giải đấu khác như Đức, Tây Ban Nha, Anh… vẫn được lựa chọn, nhưng vẫn có một số câu lạc bộ đang tìm cách vận động để cho phép một số cổ động viên nhất định vào sân. Điều này sẽ giúp cho trận đấu thêm hấp dẫn, cũng giúp Serie A có những điểm đặc biệt thu hút hơn, và dĩ nhiên kèm theo đó cũng là phải chấp nhận những mạo hiểm nhất định.

5. Cuộc đua Vua phá lưới Serie A và Chiếc giày vàng châu Âu vẫn đang hấp dẫn. Có thể nói cuộc tranh thua danh hiệu Vua phá lưới Serie A gần như chỉ còn là cuộc đua giữa Ciro Immobile (27 bàn thắng) và Cristiano Ronaldo (21 bàn thắng), người hâm mộ vẫn đang mong chờ sự tăng tốc của Cristiano Ronaldo trong phần còn lại của mùa giải. Nhưng cả Ciro Immobile lẫn Cristiano Ronaldo đều đang tụt sau Robert Lewandowski, đã có 29 bàn thắng, trong cuộc Danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu mùa giải này. Hai cuộc tranh đua này sẽ giúp cho phần còn lại của Serie A thêm phần hấp dẫn.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202006/serie-a-trong-cho-ngay-tro-lai-8167544/