Serie A: Những cuộc cạnh tranh khốc liệt đến từ vị trí... thủ môn

Các thủ môn luôn được coi là một nửa sức mạnh của đội bóng.

Vì vậy, nhiều câu lạc bộ tại Serie A đã đề cao sự quan trọng của vị trí này, nên trước khi bắt đầu mùa giải mới, họ đã bổ sung những thủ môn dự bị chất lượng để tăng cường sự cạnh tranh, đồng thời đề phòng trường hợp người gác đền chính thức không thể thi đấu.

Juventus

Mùa giải trước, khi huyền thoại Gianluigi Buffon vẫn còn gắn bó với sân Allianz Stadium, ban lãnh đạo của Juventus vẫn quyết định đưa về Wojciech Szczesny. Thủ thành người Ba Lan từng được Arsenal cho AS Roma mượn trong hai mùa bóng và để lại rất nhiều ấn tượng tại Serie A. Hiện tại, Buffon đã chuyển sang PSG, kết thúc mối lương duyên gần hai thập kỉ với Bianconeri. Các juventini sẽ không cảm thấy bất ngờ nếu Szczesny trở thành người gác đền số một của đội bóng mà họ yêu quý. Anh xứng đáng nhận được điều đó khi đồng ý ngồi dự bị, học hỏi kinh nghiệm từ Gigi và vẫn luôn thể hiện phong độ cao mỗi khi có cơ hội ra sân.

Tuy nhiên, Wojciech Szczesny sẽ vẫn phải cảm thấy lo ngại về vị trí của mình. Để đề phòng trường hợp anh không thể thi đấu vì chấn thương hay thẻ phạt, Juventus đã bỏ ra mười hai triệu euro để đưa Mattia Perin về Allianz Stadium. Ở Italia, có lẽ không một tifosi nào không biết đến cựu thủ môn của Genoa. Anh từng được đào tạo bởi Zdenek Zeman, một chuyên gia mài giũa những “viên ngọc thô” trở thành ngôi sao.

Szczesny và Perin đều có cơ hội "đóng vai chính" tại sân Allianz.

Trước khi Gianluigi Donnarumma xuất hiện, Mattia Perin được kì vọng sẽ là người thay thế Buffon trong khung gỗ của đội tuyển Italia. Tuy nhiên, phong độ cao của Buffon cùng những chấn thương đã cản trở đà thăng tiến của thủ môn sinh năm 1992 này. Bằng sự nỗ lực không biết mệt mỏi, anh đã dần dần lấy lại phong độ. Và mùa hè vừa qua, Juventus đã trao cho anh cơ hội được thi đấu cho một trong những đội bóng hàng đầu thế giới. Chắc chắn, anh sẽ không ngừng nỗ lực để thể hiện mình xứng đáng với điều đó, đồng thời sẽ khiến người đồng đội Wojciech Szczesny phải cố gắng nhiều hơn nữa.

AC Milan

Ở San Siro lúc này, vị trí người gác đền số một được mặc định cho Gianluigi Donnarumma. Mặc dù còn rất trẻ, nhưng anh đã nổi lên là một trong số những thủ môn xuất sắc nhất thế giới trong hai mùa giải gần đây. AC Milan cũng xác định sẽ xây dựng đội bóng xung quanh những người trẻ như Donnarumma, Romagnoli, Calabria, Cutrone... vậy nên không có gì ngạc nhiên nếu anh tiếp tục được huấn luyện viên Gennaro Gattuso tin tưởng.

Donnarumma và Reina sẽ thay phiên canh gác "ngôi đền" của AC Milan mùa giải mới.

Song, Gigio vẫn còn phải học hỏi thêm nhiều điều để có thể hoàn thiện bản thân và duy trì phong độ cao. Vì vậy, ban lãnh đạo của AC Milan đã đưa Jose Reina về với San Siro sau khi anh nói lời chia tay Napoli. Mặc dù đã bước sang tuổi 36, nhưng phong độ của thủ thành người Tây Ban Nha vẫn chưa có dấu hiệu sa sút. Anh hoàn toàn có thể thi đấu cho một đội bóng lớn hơn và chinh phục các danh hiệu.

Tuy nhiên, chiến lược phát triển mà Rossoneri đề ra đã khiến anh cảm thấy hấp dẫn, chấp nhận đến sân San Siro để sắm vai thủ môn dự bị. Bằng kinh nghiệm của mình, anh sẽ dìu dắt Gigio phát triển hơn, đồng thời truyền khát khao quay trở lại đấu trường UEFA Champions League cho toàn đội bóng.

Napoli

Trước khi chấp nhận để Jose Reina ra đi, ban lãnh đạo của Napoli cũng đã nhắm đến một cái tên, đó là Alex Meret. Cùng với Gianluigi Donnarumma, anh là một trong những thủ thành trẻ tài năng nhất của bóng đá Italia hiện tại, hứa hẹn sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh không khoan nhượng cho một vị trí chính thức tại Azzurri.

Mùa giải trước, bằng những tình huống cản phá xuất thần, anh đã góp công lớn giúp SPAL 2013 ở lại với Serie A. Vậy nên, huấn luyện viên Carlo Ancelotti rất tin tưởng vào Alex Meret, quyết định đưa anh về với sân San Paolo và trao cho anh chiếc áo số một.

Thế nhưng, điều không may đã xảy ra! Trong quá trình chuẩn bị trước mùa giải, Alex Meret đã gặp một chấn thương và nhiều khả năng phải bỏ lỡ những vòng đấu đầu tiên tại Serie A. Cảm thấy không yên tâm, đặc biệt khi Napoli sắp phải đối mặt với những đối thủ khó chịu như Lazio, AC Milan, Fiorentina, Juventus…nên ban lãnh đạo của Partenopei quyết định phải mua thêm một thủ môn nữa trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Rất nhiều cái tên nổi tiếng đã được nhắc đến, bao gồm Simon Mignolet của Liverpool hay Michel Vorm của Tottenham Hotspurs.

Cuối cùng, cái tên được lựa chọn là David Ospina. Mặc dù không tìm được chỗ đứng trong đội hình của Arsenal, nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng của thủ thành người Colombia. Bằng chứng là mỗi khi được trao cơ hội trong mùa giải vừa qua, anh hiếm khi để lại những sai lầm đáng trách.

Mặc dù hiện tại là "kẻ đóng thế", nhưng Ospina có thể chiếm luôn vị trí nếu có phong độ tốt.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, anh vẫn luôn là chốt chặn đáng tin cậy. Sự xuất hiện của David Ospina chắc chắn sẽ tạo nên sự cạnh tranh rất lớn nơi vị trí người gác đền. Nếu trong quãng thời gian Meret nghỉ thi đấu, David Ospina thể hiện tốt, thì vị trí người gác đền số một sẽ thuộc về cầu thủ người Colombia. Alex Meret khi ấy sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu không muốn tài năng của mình bị thui chột.

Vị trí thủ môn luôn cần sự ổn định, vậy nên rất hiếm khi các thủ môn dự bị được trao cơ hội vào sân thường xuyên. Hầu như không một ai chấp nhận mình phải ngồi trên băng ghế dự bị từ trận này qua trận khác. Chắc chắn trong mùa giải này, những người gác đền tại Napoli, Juventus, AC Milan sẽ tạo nên những cuộc cạnh tranh thú vị, để giành cơ hội bắt chính. Sẽ có một “cơn đau đầu dễ chịu” dành cho các huấn luyện viên, còn các tifosi của họ sẽ là những người vui nhất.

(Bạn đọc: Faro)

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/serie-a-nhung-cuoc-canh-tranh-khoc-liet-den-tu-vi-tri-thu-mon-d460187.html