Serie A đề xuất đá các vòng còn lại tập trung ở Rome trong 45 ngày

Đó là đề xuất của những người đứng đầu 20 câu lạc bộ đang thi đấu ở Serie A. Cụ thể, 12 vòng đấu (1 số đội là 13 vòng) sẽ diễn ra trong vòng 45 ngày và không có NHM cũng như phóng viên vào sân theo dõi trận đấu. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Theo La Repubblica, Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC ) đang nghiên cứu một giải pháp triệt để để mùa giải hiện tại kết thúc trọn vẹn bằng cách sử dụng một ý tưởng chưa từng có trước đây.

Đại dịch virus Corona chủng Covid-19 đang hoành hành khắp thế giới, trong đó Italia là nước chịu ảnh hưởng lớn nhất tại châu Âu. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả các hoạt động thể thao, bao gồm bóng đá không được diễn ra như dự kiến. Tình trạng này vẫn chưa biết khi nào kết thúc và hiện tại FIGC đang lên những phương án để có thể kết thúc mùa giải bóng đá, đặc biệt là Serie A.

Trong số các kịch bản khác nhau, xuất hiện một vấn đề khá nan giải: Nếu mùa giải hiện tại không kết thúc, mùa giải tiếp theo sẽ có nguy cơ dẫn đến một loạt các vụ kiện từ các đội lên xuống hạng.

Để chắc chắn rằng mùa giải tiếp theo được diễn ra đúng kế hoạch, một ý tưởng đưa ra sẽ là dừng thi đấu vào mùa đông, lấy cảm hứng từ các giải vô địch 'Apertura' và 'Clausura' của Argentina. Tuy nhiên, những trở ngại sẽ tăng gấp đôi khi xem xét rằng họ cần đạt được thỏa thuận với cả UEFA và FIFA do còn vướng thi đấu ở Champions League. Trên hết, giải quyết thế nào với các cầu thủ chuyển đổi đội bóng.

Một ý tưởng khác, ngay cả trong trường hợp cực đoan này, sẽ liên quan đến việc di chuyển tất cả các đội bóng, cầu thủ và nhân viên của 20 CLB tới Rome, thi đấu tập trung gói gọn trong 45 ngày. Các buổi tập và các trận đấu sẽ được chơi trong các sân có sẵn tại thủ đô với các biện pháp an toàn là không có góp mặt của người hâm mộ.

Điều này cũng sẽ cho phép kiểm tra thường xuyên cầu thủ và nhân viên, trong khi các phóng viên cũng không được phép góp mặt. Ý tưởng này làm giảm việc đi lại rộng rãi, trong khi liên lạc với những người bên ngoài câu lạc bộ sẽ là tối thiểu.

So với Lombardy, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất của Italia, miền nam nước này vẫn còn tương đối an toàn để tổ chức các trận đấu. Điều đó cũng có nghĩa là các trận đấu sẽ diễn ra mà không có VAR. Tuy nhiên, để làm như vậy sẽ cần có một thỏa thuận được ký bởi tất cả 20 câu lạc bộ ở Serie A.

Theo Quang Minh/Bóng đá +

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202004/serie-a-de-xuat-da-cac-vong-con-lai-tap-trung-o-rome-trong-45-ngay-2478350/