Serie A cũng có thể thi đấu tập trung, cấm khán giả

Mới đây nhất, ban tổ chức giải Serie A cũng đã đưa ra mốc thời gian ấn định ngày tái khởi tranh của giải đấu.

Nhiều giải đấu bóng đá hàng đầu trên thế giới đang phải vật lộn tìm cách giải quyết, đưa ra phương án kết thúc mùa giải sau khi phải tạm hoãn do những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong đó có giải vô địch Quốc gia Ý (Serie A). Việc phải tạm hoãn giải đấu đã gây ra thiệt hại lớn đối với nhiều CLB thành viên như Juventus, Inter Milan, Lazio...khi không thể bán được vé hay tiền bản quyền truyền hình mà phải gánh nhiều khoản chi. Mới đây nhất, ban tổ chức giải cũng đã đưa ra mốc thời gian ấn định ngày tái khởi tranh của giải đấu.

Theo tờ Sport Mediaset, ban tổ chức Serie A dự kiến sẽ đưa giải đấu trở lại vào tháng 5 tới đây. Các trận đấu của 20 CLB sẽ được tổ chức tại Rome. Tuy nhiên, khả năng tổ chức các trận đấu không có cổ động viên đang được xem xét nhằm đảm bảo an toàn, tránh lây lan bệnh dịch. Nếu phương án này được quyết định thì các cổ động viên của Serie A có thể phải ngồi nhà theo dõi bóng đá cho đến hết năm 2020.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Italy, ông Gabriele Gravina cho biết, ban tổ chức Serie A sẽ sớm tổ chức một buổi họp để đưa ra quyết định về tương lai của giải đấu.

"Tôi hy vọng Serie A sẽ sớm trở lại vào tháng 5. Nhưng trước đó, các cầu thủ sẽ phải thực hiện bài kiểm tra. Họ chỉ có thể được ra sân khi có kết quả âm tính với virus" - ông Gabriele Gravina nhấn mạnh.

Trước đó, ban tổ chức Premier League cũng đưa ra giải pháp thi đấu tập trung để hoàn thành nốt giải đấu. Các trận đấu còn lại dự kiến sẽ được tổ chức trên sân Wembley, sân nhà của đội tuyển Quốc gia Anh.

BTC giải đấu đang muốn tăng tốc để kết thúc nốt mùa giải 2019/20 còn đang dang dở với dự định tổ chức 433 trận đấu còn lại của tất cả các giải bóng đá thấp hơn Ngoại hạng ở Anh trong vòng 4-5 tuần. Kế hoạch này nêu rõ, các trận đấu sẽ diễn ra trên sân đấu không có khán giả, người hâm mộ chỉ có thể theo dõi các trận đấu thông qua TV hoặc trên mạng. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chưa nhận được sự đồng thuận của Chính phủ.

Đăng Huy (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/serie-a-cung-co-the-thi-dau-tap-trung-cam-khan-gia-20200414084541093.htm