Sergio Ramos ghi bàn mạo hiểm, người Ý khởi đầu thành công

Cả Tây Ban Nha và Ý đều khởi đầu vòng loại Euro 2020 bằng những chiến thắng trước các đội tuyển đến từ Bắc Âu.

Trên sân nhà, Tây Ban Nha đã vấp phải không ít khó khăn trước Na Uy. Dù kiểm soát bóng nhiều gấp đôi, có bàn mở tỷ số sớm nhờ công Rodrigo phút 16 và có rất nhiều các pha dứt điểm nhưng Tây Ban Nha không thể nới rộng khoảng cách.

Na Uy tưởng như không thể làm gì để ngăn cản lối chơi của chủ nhà ngoài việc phạm lỗi nhưng họ bất ngờ có bàn gỡ hòa phút 65. Sau khi Inigo Martinez kéo áo Bjoern Johnsencủa Na Uy trong vòng cấm địa, Josua King đã ghi bàn gỡ hòa cho đội khách trên chấm phạt đền.

Rất may cho chủ nhà là ít phút sau, đến lượt Morata của Tây Ban Nha bị thủ môn Jarstein phạm lỗi trong vòng cấm. Trung vệ Sergio Ramos là người thực hiện quả penalty quyết định. Thủ môn Jarstein nói rằng dù anh biết Ramos dễ đá kiểu Panenka nhưng rốt cuộc vẫn bị cầu thủ của Real lừa ghi bàn. Chỉ thắng 2-1, Tây Ban Nha phải chia sẻ ngôi đầu bảng F với Thụy Điển, đội cũng thắng 2-1 trước Romania. Malta thắng Faroe 2-1 nhưng có cầu thủ nhận thẻ đỏ nên xếp dưới Tây Ban Nha và Thụy Điển theo điểm số fair-play.

Tại bảng J, tuyển Ý có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Phần Lan và phải nhường ngôi đầu cho Hy Lạp. Vòng này, Hy Lạp cũng thắng 2-0 trên sân Liechtenstein và xếp trên nhờ bàn sân khách. Trận còn lại của bảng J, Bosnia thắng Armenia 2-1.

Tại bảng D, Thụy Sỹ dẫn đầu nhờ thắng 2-0 trên sân Georgia. Xếp thứ 2 là Ireland với chiến thắng tối thiểu trên sân của Gibraltar.

Nhật Anh

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/sergio-ramos-ghi-ban-mao-hiem-nguoi-y-khoi-dau-thanh-cong-109646.html