Vợ chồng Mark Zuckerberg có động thái gây xôn xao trong giới tỷ phú.
Jensen Huang đã có mặt trong nhóm 8 người giàu nhất thế giới, nhờ sự gia tăng tài sản đột biến chỉ vài năm gần đây.
Các tài liệu mới công bố đã làm rõ mối liên hệ giữa tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein với hàng loạt lãnh đạo công nghệ hàng đầu của Mỹ. Giới chức nhấn mạnh việc có tên trong hồ sơ không phải là bằng chứng của hành vi sai trái.
Hồ sơ Epstein không chỉ nằm ở những bữa tiệc xa hoa mà đánh thẳng vào các giao dịch tài chính và bí mật đời tư của giới tinh hoa làng công nghệ.
Cổ phần trong SpaceX hiện chiếm gần 2/3 tổng tài sản của ông Musk, cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của công ty này trong danh mục tài sản của ông...
Elon Musk vừa trở thành người đầu tiên trong lịch sử chạm mốc tài sản hơn 800 tỷ USD, trong đó phần lớn giá trị không còn đến từ Tesla.
Hành trình trở thành tỷ phú nghìn tỉ USD đầu tiên của Elon Musk nhiều khả năng sẽ được thúc đẩy bởi SpaceX thay vì Tesla.
Sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi thứ hạng những người giàu nhất thế giới. Mark Zuckerberg tụt ba bậc, chỉ xếp thứ sáu. Trong khi đó, Elon Musk vẫn trụ hạng nhất.
Ba năm sau khi OpenAI thống trị thị trường AI với ChatGPT, Google lấy lại vị trí bằng mô hình Gemini 3 có nhiều cải tiến và thực hiện cuộc đại tu công cụ tìm kiếm.
Lần đầu tiên kể từ năm 2019, Alphabet vượt Apple về vốn hóa thị trường và trở thành công ty có giá trị lớn thứ hai thế giới, chỉ sau 'gã khổng lồ' sản xuất chip AI Nvidia trị giá hơn 4.600 tỷ USD, nhờ đột phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
Sự lớn mạnh nhanh như thổi của Google, Facebook, Amazon, Apple… đã tạo ra những tỉ phú công nghệ thập niên 2000. Nay tốc độ phát triển nhanh bội lần của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) lại cho ra đời một lớp tỉ phú mới, với nhiều đặc điểm khác trước.
Theo giáo sư Mỹ, việc nhận lương 1 USD và thế chấp cổ phiếu giúp các tỷ phú tăng tài sản, có tiền chi tiêu và đóng thuế ít.
Toàn cầu hiện có số lượng tỷ phú nhiều nhất từ trước đến nay, với 2.919 người, tăng 237 người so với 2.682 người vào năm 2024.
Ngày 4/4/2012, Google đã gây chấn động toàn cầu khi giới thiệu Google Glass, một sản phẩm từ phòng thí nghiệm bí mật Google X Labs.
Năm 2025 ghi nhận những bước phát triển lớn của các công ty trí tuệ nhân tạo (AI), khi các mô hình mới liên tiếp ra mắt và đầu tư vào lĩnh vực này cũng tăng mạnh. Cùng với đó, tài sản của nhiều người giàu cũng được đẩy cao...
Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo đã đẩy khối tài sản ròng của 10 nhà sáng lập và lãnh đạo công nghệ hàng đầu tại Mỹ tăng vọt, đạt xấp xỉ 2.500 tỉ đô la Mỹ vào thời điểm đêm Giáng sinh.
Cơn khát trí tuệ nhân tạo đang tái định hình bảng xếp hạng người giàu công nghệ Mỹ. Chỉ trong một năm, AI đã mang về hơn 500 tỷ USD, đưa nhiều ông lớn công nghệ vươn lên mạnh mẽ.
Danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2025 luôn thu hút sự quan tâm chú ý của công chúng.
Sự trở lại của Sergey Brin giúp Google lột xác, đưa Gemini 3 thành đối thủ đáng gờm của ChatGPT.
Thế giới hiện có 2.919 tỷ phú, tăng 8,8% so với năm 2024, và họ giàu hơn bao giờ hết, theo báo cáo mới của ngân hàng UBS.
Đây là một trong những khoản quyên góp lớn nhất trong lịch sử Mỹ, đồng thời cho thấy một cách làm từ thiện rất khác so với cách mà nhiều tỷ phú trước đây chọn để cho đi tài sản của mình...
Nhà đồng sáng lập Google gây bất ngờ khi dùng Gemini AI phát hiện và thăng chức nhân viên thầm lặng.
Đà tăng kéo dài của cổ phiếu Alphabet đã giúp nhà sáng lập Larry Page vươn lên vị trí tỷ phú giàu thứ hai thế giới, vượt qua cả Chủ tịch Oracle Larry Ellison…
Tài sản của ông Larry Page, nhà đồng sáng lập tập đoàn công nghệ khổng lồ Google, đã tăng thêm 6 tỷ USD sau khi Alphabet ra mắt mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới Gemini 3, đưa ông trở thành người giàu thứ ba thế giới, vượt qua ông chủ Amazon Jeff Bezos.
Đồng sáng lập Google, ông Larry Page, mới đây đã có thêm 6 tỷ USD giá trị tài sản ròng, nâng tổng tài sản lên 252 tỷ USD, sau khi ra mắt mô hình AI mới nhất của công ty: Gemini 3.
Những nhân vật từng định hình lại cả ngành công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) nay lại xem AI như bước ngoặt mang tính định mệnh, thôi thúc họ trở lại 'cầm lái' dẫn dắt doanh nghiệp...
Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos chính thức trở lại vai trò điều hành sau bốn năm với dự án trí tuệ nhân tạo Project Prometheus, start-up sở hữu khoản vốn khởi đầu lên tới 6,2 tỷ USD và tham vọng phát triển thế hệ AI học từ thế giới thực để phục vụ kỹ thuật và sản xuất trong nhiều lĩnh vực…
Theo Bloomberg Billionaires Index, hiện thế giới có 6 người sở hữu tài sản cá nhân trên 200 tỷ USD gồm Elon Musk, Larry Ellison, Jeff Bezos, Larry Page, Sergey Brin và Mark Zuckerberg, với tổng giá trị 1,7 nghìn tỷ USD – tương đương GDP của một quốc gia lớn.
Theo thống kê của Bloomberg Billionaires Index, thế giới hiện có 6 nhân vật sở hữu tài sản ròng vượt 200 tỷ USD, thay cho mốc 100 tỷ USD trước đây. Elon Musk dẫn đầu với 457 tỷ USD, theo sau là Larry Ellison (317 tỷ USD). Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là động lực chính, giúp tổng tài sản của 6 tỷ phú này tăng 330 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2025.
Cơn sốt AI đã hình thành ngưỡng giá trị tài sản ròng mới, khi thế giới hiện có 6 người nắm trong tay hơn 200 tỷ USD, và vài tên tuổi khác cũng đang nhăm nhe gia nhập 'câu lạc bộ' này.
YouTube đã chấp nhận chi 24,5 triệu USD để dàn xếp vụ kiện với Tổng thống Mỹ Donald Trump, liên quan đến việc tài khoản của ông bị khóa sau sự kiện bạo loạn ngày 6/1/2021 tại Điện Capitol…
Từng bị coi là tụt hậu sau khi ChatGPT ra mắt và hứng nhiều chỉ trích vì những lỗi không đáng có trong các dòng sản phẩm của mình, mới đây Google đã có màn trở lại ngoạn mục, vươn lên thành một trong những 'ông lớn' hàng đầu về AI chỉ trong vòng 1 năm.
Alphabet - Công ty mẹ của Google đã chính thức trở thành 'ông lớn' công nghệ thứ 4 đạt giá trị vốn hóa 3.000 tỷ USD, sau Nvidia, Microsoft và Apple.
Công ty mẹ của Google đã chính thức trở thành 'ông lớn' công nghệ thứ 4 đạt giá trị vốn hóa 3.000 tỷ USD, sau Nvidia, Microsoft và Apple.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/9 đe dọa sẽ tiến hành một cuộc điều tra có thể dẫn đến việc áp đặt các mức thuế quan mới nhằm đáp trả việc Liên minh châu Âu (EU) áp phạt tập đoàn Google (công ty con của Alphabet) gần 3 tỷ euro (3,5 tỷ USD) vì phát hiện công ty này đã lạm dụng vị thế thống lĩnh bằng cách tạo lợi thế cạnh tranh cho các dịch vụ quảng cáo của mình.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng EU đang 'lấy đi số tiền lẽ ra được đầu tư và tạo việc làm tại Mỹ,' đồng thời nhấn mạnh 'người nộp thuế Mỹ sẽ không chấp nhận điều này.'
Ngày 5/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) vì áp mức phạt chống độc quyền 3,47 tỷ USD đối với Google, gọi đây là 'bất công' và cảnh báo sẽ áp thuế trả đũa nếu Brussels không hủy bỏ quyết định.