Serbia sẽ không gia nhập NATO, muốn duy trì sự trung lập về quân sự

Trong bối cảnh tình hình khu vực đang diễn biễn căng thẳng, nhiều quốc gia Balkan đang hối thúc việc gia nhập NATO, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic khẳng định nước này là một quốc gia trung lập và sẽ tiếp tục trung lập về quân sự.

Phát biểu với báo giới, ông Aleksandar khẳng định tất cả các nước láng giềng gần kề của Serbia đều là thành viên NATO tuy nhiên nước này sẽ giữ nguyên trạng thái hiện nay. Ông cũng cho biết nước này sẽ thảo luận sớm việc khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc và sẽ có hiệu lực ngay nếu quốc hội thông qua. Serbia đã hủy bỏ lệnh nhập ngũ vào ngày 1/1/2011.

Cờ NATO. (Nguồn: Ibtimes.com)

Cờ NATO. (Nguồn: Ibtimes.com)

Chính sách đối ngoại của Serbia quy định việc gia nhập Liên minh châu Âu với điều kiện duy trì quan hệ hữu nghị với Moscow và Bắc Kinh, đồng thời phát triển quan hệ với Washington. Belgrade quyết tâm duy trì vị thế trung lập về quân sự, tránh gia nhập NATO hoặc các liên minh quân sự, chính trị khác. Serbia đã nhiều lần được khẳng định có thể hội nhập châu Âu với hai điều kiện công nhận Kosovo và chấm dứt quan hệ hữu nghị với Nga. Trong những năm gần đây, phương Tây thường xuyên chỉ trích nước này về việc hợp tác mạnh mẽ với Trung Quốc./.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/serbia-se-khong-gia-nhap-nato-muon-duy-tri-su-trung-lap-ve-quan-su-post942191.vov