Serbia nêu nguyện vọng sở hữu hệ thống phòng không S-400, chỉ chưa đủ khả năng mua

Ngày 25/10, Tổng thống Serbia Alexandr Vucic tuyên bố, nước này muốn sở hữu hệ thống phòng không S-400 do Nga chế tạo, song hiện chưa đủ khả năng mua.

Nga chuyển hệ thống tên lửa phòng không S-400 và hệ thống tên lửa và súng phòng không Pantsir-S cho Serbia, để tham gia cuộc tập trận phòng không Slavic Shield 2019. (Nguồn: Stars and Stripes)

Ông Vucic đưa ra phát biểu trên khi đến thăm sân bay quân sự Bataynitsa gần Thủ đô Belgrade, nơi đang diễn ra cuộc tập trận "Slavic Shield 2019".

Ông xác nhận rằng, nước này đã mua hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S của Nga và nhấn mạnh nguyện vọng của Serbia là muốn sở hữu cả S-400. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Serbia dẫn lời ông Vucic nêu rõ: "Khi mọi người hỏi chúng tôi muốn gì, thì xin thưa chúng tôi muốn có S-400 ngay bây giờ. Nhưng chỉ là nếu người Nga để tổ hợp đó lại cho chúng tôi, bởi chúng tôi chưa thể mua S-400. Đây là những hệ thống đảm bảo an ninh cho nhân dân và quốc gia của chúng tôi, cho các thế hệ tương lai và nếu một ngày nào đó chúng tôi đủ khả năng cho phép thì chúng tôi nhất định mua".

Hôm 24/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị tổ hợp phòng không S-400 và Pantsir-S của Nga đã được điều đến Serbia, nơi lần đầu các vũ khí tối tân này tham gia tập trận ở nước ngoài. Đối với người Serbia, sự xuất hiện các hệ thống phòng không của Nga, trùng vào dịp kỷ niệm 20 năm ngày Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) oanh tạc Liên bang Cộng hòa Nam Tư, là sự kiện có ý nghĩa biểu tượng.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/serbia-neu-nguyen-vong-so-huu-he-thong-phong-khong-s-400-chi-chua-du-kha-nang-mua-103341.html