Serbia muốn mua máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ

Những màn thể hiện ấn tượng trên chiến trường đang mang lại nhiều đơn hàng cho máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Serbia - Aleksandar Vucic nói với báo chí rằng đất nước của ông quan tâm đến việc mua máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ, phương tiện tác chiến được sử dụng trong các cuộc xung đột ở Syria, Libya và Nagorno-Karabakh.

“Chúng tôi đang xem xét mua UAV Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ và xem liệu chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận với nhà sản xuất tại Ankara hay không”, ông Vucic tuyên bố và gọi các máy bay không người lái vũ trang nói trên là một trong những loại tiên tiến nhất.

Máy bay không người lái Bayraktar TB2 do công ty quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Baykar - thuộc sở hữu của Selcuk Bayraktar, con rể của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan, các máy bay không người lái vũ trang nói trên hiện đang được Quân đội Ukraine và Qatar sử dụng.

Máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Topwar.

Máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Topwar.

Chính phủ Serbia đã mua 6 máy bay không người lái Dực Long của Trung Quốc vào tháng 7, được cho là đã đưa nước này trở thành khách hàng đầu tiên của UAV do Bắc Kinh sản xuất ở châu Âu. Việc tăng cường năng lực tác chiến của Quân đội Serbia trước đó đã gây ra mối quan tâm trên các phương tiện truyền thông.

Tuy vậy UAV Trung Quốc có chất lượng không đáp ứng yêu cầu, đi kèm giá thành cũng khá cao, dẫn đến sự thay đổi nói trên từ Serbia.

Bên cạnh việc mua nguyên chiếc, với tiềm lực khoa học kỹ thuật đáng nể của mình, Serbia hoàn toàn đủ khả năng tự sản xuất UAV Bayraktar TB2 tại chỗ theo mô hình mà Ukraine đang muốn áp dụng, nhằm giảm bớt giá thành khoảng 35%.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/serbia-muon-mua-may-bay-khong-nguoi-lai-cua-tho-nhi-ky/20201012034119457