Serbia mua máy bay không người lái của Trung Quốc

Cộng hòa Serbia sẽ trở thành khách hàng đầu tiên ở châu Âu mua các hệ thống máy bay không người lái (UAV) của Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Serbia đạt được thỏa thuận với Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) để mua 9 UAV Wing Loong, hay còn gọi là Chengdu Pterodactyl-1, cho quân đội nước này.

Theo các phương tiện truyền thông của quốc gia Nam Âu, hợp đồng còn có điều khoản cho phép chính quyền Belgrade mua thêm 15 máy bay nữa nếu có nhu cầu trong thời gian tới.

Mặc dù không tiết lộ giá trị nhưng nếu được thực hiện thành công, đây sẽ là thương vụ xuất khẩu trang bị quân sự lớn nhất trong thời gian qua của Bắc Kinh tới lục địa già.

 UAV Wing Loong tại một triển lãm. Ảnh: Defense News.

UAV Wing Loong tại một triển lãm. Ảnh: Defense News.

Bên cạnh đó, hợp đồng này cũng đánh dấu một mốc quan trọng, mở đường cho sản phẩm quốc phòng của Trung Quốc đến với châu Âu – thị trường gần như chỉ chuộng vũ khí được sản xuất bởi các quốc gia thành viên và Mỹ.

UAV Wing Loong được coi là niềm tự hào của nền công nghiệp quốc phòng Trung Quốc khi nó sở hữu nhiều tính năng hiện đại để thực hiện cả nhiệm vụ tấn công và trinh sát, thu thập thông tin.

Nhờ được lắp động cơ công suất cao và thiết kế khí động học, UAV này có thể bay 20 tiếng liên tục, tốc độ tối đa 280km/h, trần bay 5.000m, phạm vi hoạt động 4.000km.

UAV Wing Loong được xếp vào phân khúc UAV hạng nặng với tải trọng 1,1 tấn bao gồm bom thông minh, tên lửa và trang bị kỹ thuật tùy theo từng nhiệm vụ.

Ngoài Trung Quốc, hiện các phiên bản của UAV Wing Loong đang có mặt trong quân đội Saudi Arabia, Ai Cập, UAE và Pakistan.

PHẠM HUY (theo The Telegraph)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/serbia-mua-may-bay-khong-nguoi-lai-cua-trung-quoc-591411