Florentino Perez 'sốc' nặng khi các CLB lần lượt rút khỏi Super League

Chủ tịch Real Madrid - Florentino Perez sốc nặng trước sự phản ứng quyết liệt thái quá của UEFA, BTC các giải quốc nội và các 'đồng minh' lần lượt rời Super League.

Kế hoạch tổ chức siêu giải đấu mang tên Super League do Florentino Perez khởi xướng không nhận được sự ủng hộ của UEFA và các Liên đoàn bóng đá thành viên. Thậm chí, 12 đội bóng đồng sáng lập sân chơi này bị cổ động viên phản ứng dữ dội.

Trước sự phản ứng mạnh mẽ từ các cổ động viên và sự đe dọa cấm thi đấu từ UEFA, 6 đội bóng Anh cùng với AC Milan, Inter Milan và Atletico Madrid đã lần lượt xác nhận không tham gia Super League, điều này khiến Florentino Perez khá thất vọng.

Florentino Perez “sốc” nặng khi các đội bóng lần lượt rút khỏi Super League (Ảnh: Getty).

Florentino Perez “sốc” nặng khi các đội bóng lần lượt rút khỏi Super League (Ảnh: Getty).

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Tây Ban Nha, Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid cho biết: “UEFA đã thực hiện một chiến dịch mà tôi hoàn toàn bất ngờ. Nó giống như chúng tôi thả quả bom hạt nhân vậy. Chúng tôi đã làm gì sai? Có thể chúng tôi đã giới thiệu về giải đấu chưa tốt, nhưng tại sao không để chúng tôi nói thêm về nó”.

“Tôi chưa bao giờ thấy sự công kích lớn như thế từ Chủ tịch UEFA và các giải vô địch quốc gia trong nước. Nó dường như được dàn dựng. Những lời đe dọa giống như chúng tôi đã giết chết bóng đá, nhưng không chúng tôi đã cố gắng cứu bóng đá đó” – vị Chủ tịch Real Madrid chia sẻ thêm.

Theo người đứng đầu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Champions League đã lỗi thời cần phải thay đổi: “Tôi rất buồn và thất vọng. Chúng tôi đã làm việc nhiều năm trong lĩnh vực này, tìm mọi cách làm cho mọi việc tốt hơn từ quan điểm bóng đá và kinh tế. Các giải đấu trong nước là thiêng liêng, nhưng những gì chúng tôi muốn thay đổi là các trận đấu giữa tuần. Champions League đã lỗi thời, nó chỉ thú vị từ trận tứ kết”.

Florentino Perez dẫn chứng rằng, ngay như môn quần vợt, người hâm mộ sẽ thích thú hơn khi xem Roger Federer đấu với Rafael Nadal chứ không thích đến xem tay vợt người Tây Ban Nha đánh với đối thủ hạng 80 thế giới./.

Yến Hoàng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/florentino-perez-soc-nang-khi-cac-clb-lan-luot-rut-khoi-super-league-852026.vov