Serbia chuẩn bị nhận lô xe tăng T-72B3 đầu tiên từ Nga

Belgrade dự kiến sẽ nhận lô xe tăng T-72B3 đầu tiên vào cuối năm nay, tổng cộng Serbia sẽ nhận được 30 chiếc T-72B3 và 30 xe thiết giáp trinh sát BRDM-2, Đại sứ Serbia tại Nga Miroslav Lazanski cho biết.

Vào cuối năm nay, chúng tôi dự kiến sẽ giao lô xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) đầu tiên của Nga như một phần của hỗ trợ kỹ thuật quân sự. Tổng cộng, Nga sẽ cung cấp cho Serbia 30 MBT T-72B3 và 30 xe bọc thép trinh sát BRDM-2 phiên bản hiện đại hóa.

Phía Nga hy vọng sẽ sớm giao 11 chiếc MBT T-72B3 đầu tiên đã được chuẩn bị. Chúng tôi đang nói về việc thực hiện các thỏa thuận đã được ký kết trước đó, công việc đang được tiến hành để hiện đại hóa xe tăng T-72, ông Lazanski nói thêm.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 của Nga. Ảnh: TASS.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 của Nga. Ảnh: TASS.

Theo hãng thông tấn TASS, vào cuối tháng 12 năm 2016, Tổng thống Serbia - Alexander Vučić sau cuộc họp tại Moskva với người đứng đầu Bộ Quốc phòng Liên bang Nga - Đại tướng Sergei Shoigu đã nói rằng là một phần của chương trình hỗ trợ kỹ thuật quân sự, Nga sẽ chuyển giao cho Serbia 6 máy bay chiến đấu MiG-29 cũng như 30 xe bọc thép BRDM-2 được trang bị súng máy KPVT 14,5 mm.

Lễ chuyển giao máy bay chiến đấu diễn ra tại sân bay quân sự Batainitsa vào ngày 20 tháng 10 năm 2017, đúng ngày giải phóng Belgrade trong Thế chiến II. Theo Đại sứ M. Lazanski, hợp tác giữa Nga và Serbia trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự vẫn tiếp tục, các phi công Serbia đang được đào tạo ở Nga để lái trực thăng và máy bay miễn phí.

Việc Serbia tiếp nhận xe tăng T-72B3 của Nga bị đặt dấu hỏi bởi mới đây họ đã công bố ra mắt dòng MBT nội địa M-84 AS1 được quảng cáo là còn vượt trội T-90. Tuy nhiên với tình hình tài chính của Serbia thì nhận được viện trợ từ nước ngoài vẫn có ý nghĩa lớn cho dù vũ khí đó có tính năng không thực sự vượt trội.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/serbia-chuan-bi-nhan-lo-xe-tang-t-72b3-dau-tien-tu-nga/20200623035648895