Serbia cân nhắc tái duy trì nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic vừa cho biết, nước này có thể sẽ áp dụng trở lại chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc với thời gian từ 3 đến 6 tháng sau năm 2020 nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng của.Serbia trong khu vực Balkan.

Trong bài phát biểu tại căn cứ không quân Batajnica, ngoại ô Thủ đô Belgrade, ông Vucic cũng nói thêm rằng kế hoạch trên còn phải tùy thuộc vào ngân sách quốc phòng.

Thời gian gần đây, giới chính trị gia nước này nhiều lần lên tiếng ủng hộ khả năng Serbia tái duy trì chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc; trong khi đó, các chuyên gia quân sự lại cho rằng điều này chỉ gây thêm gánh nặng ngân sách và việc thời gian nghĩa vụ quân sự bắt buộc quá ngắn sẽ không thể giúp nâng cao năng lực quốc phòng của nước này được nhiều.

Binh sĩ Serbia trong một cuộc diễu hành. Ảnh: serbia.com

Kể từ năm 2011, Serbia bắt đầu chấm dứt hoàn toàn chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc và tiến hành xây dựng quân đội theo hướng chuyên nghiệp dựa trên cơ sở tự nguyện với quân số khoảng 40.000 người.

Do ngân sách quốc phòng có hạn nên quân đội Serbia chưa thể mua sắm được những vũ khí, trang bị hiện đại hoặc thực hiện được các chương trình nâng cấp sâu các khí tài đang có trong biên chế.

Năm 2018, Serbia dành 703 triệu USD (tương đương 1,39% GDP) cho ngân sách quốc phòng, cao hơn con số 693,8 triệu USD năm trước.

Tổng thống Vucic và Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Aleksandar Vulin cũng thường xuyên đề cập đến ý định nước này mua thêm xe tăng, trực thăng chiến đấu, xe thiết giáp từ Nga hay máy bay chiến đấu từ Belarus, nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất cứ một bản hợp đồng nào được hiện thực hóa.

PHẠM HUY (theo Reuters)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/serbia-can-nhac-tai-duy-tri-nghia-vu-quan-su-bat-buoc-547552