Serbia - Bồ Đào Nha: Phải thắng tất cả các trận còn lại

Bồ Đào Nha hy vọng sẽ giành được chiến thắng đầu tiên ở vòng loại 2020 khi họ đến làm khách trên sân của Serbia vào lúc 1 giờ 45 ngày 8.9 (theo giờ VN).

Tài năng trẻ Joao Felix (phía trước) có thể sẽ sát cánh cùng Cristiano Ronaldo trên hàng công của Bồ Đào Nha

Tài năng trẻ Joao Felix (phía trước) có thể sẽ sát cánh cùng Cristiano Ronaldo trên hàng công của Bồ Đào Nha

Sau khi giành được chức vô địch UEFA Nations League, bây giờ sẽ là lúc Bồ Đào Nha phải tập trung toàn lực cho vòng loại Euro 2020 để giành lại thời gian đã mất. Thế nhưng, chuyến đi đến sân Rajko Mitic ở Belgrade vào rạng sáng mai chắc chắn sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng cho thầy trò HLV Fernando Santos bởi Serbia chính là đội bóng đã buộc Bồ Đào Nha phải chia điểm ngay trên sân nhà Lisbon ở trận lượt đi hồi tháng 3.

Trận đấu phải thắng

Trong trận đấu đó, siêu sao Cristiano Ronaldo đã phải rời sân ngay ở phút 30 vì chấn thương nhưng Bồ Đào Nha vẫn giật lại được 1 điểm nhờ công của Danilo. Đó chỉ mới là trận đấu thứ hai của Bồ Đào Nha ở bảng B vòng loại Euro 2020 và thầy trò HLV Santos chưa một lần giành được chiến thắng. Cũng vì phải dành thời gian để tranh tài tại VCK UEFA Nations League nên giờ đây Bồ Đào Nha đang kém đội đầu bảng Ukraine (4 trận) đến 8 điểm và tất nhiên là sẽ không có chỗ cho sự tự mãn.

HLV Santos nói: “Tất cả các cầu thủ của Serbia đều chơi ở những giải VĐQG hàng đầu thế giới. Nhưng sẽ không có lý do gì để bào chữa. Chúng tôi có khả năng thắng những trận đấu này. Sau 2 trận hòa, chúng tôi phải thắng cả 6 trận còn lại”.

Đó là điều kiện tiên quyết để phục vụ cho mục tiêu “giành ngôi đầu bảng” và “tấm vé trực tiếp” mà HLV Santos đã đề ra cho đội bóng của ông, bắt đầu bằng trận đấu với Serbia. Chính vì thế, ông đã triệu tập tất cả những cầu thủ giỏi nhất của bóng đá Bồ Đào Nha vào thời điểm hiện tại, ngoại trừ ca chấn thương của trung vệ Pepe, để hy vọng sẽ biến tham vọng thành hiện thực. Trong đó, ông đã gọi lại tiền vệ Renato Sanchez và trao cơ hội cho những tân binh như Daniel Carrico và Daniel Podence.

Tuy nhiên, những cầu thủ này chỉ có thể quan sát trận đấu từ băng ghế dự bị bởi HLV Santos sẽ phải tung quân chủ lực ra sân để đánh chiếm pháo đài Rajko Mitic. Như thường lệ, mọi sự kỳ vọng sẽ được đặt lên đôi chân của Ronaldo nhưng tài năng trẻ Joao Felix cũng có thể gây ấn tượng nếu được HLV Santos bố trí chơi bên cạnh đàn anh danh tiếng trên hàng công.

Khởi đầu với HLV mới

Khả năng không chiến xuất sắc của Aleksandar Mitrovic sẽ là mối đe dọa trước khung thành của Bồ Đào Nha

Serbia cũng khởi đầu không tốt ở vòng loại Euro 2020 khi họ chỉ giành được có 4 điểm sau 3 trận đấu. Sau trận hòa 1-1 tại Bồ Đào Nha, Serbia đã thảm bại trước Ukraine (0-5). Thế nên, dù đã giành được chiến thắng đầu tiên ở vòng loại trong cuộc đón tiếp Lithuania (4-1) vào tháng 6 thì HLV Mladen Krstajic vẫn bị sa thải và ngay lập tức LĐBĐ Serbia đã bổ nhiệm ông Ljubisa Tumbakovic vào chiếc ghế vừa bỏ trống.

Trong trận đấu đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV Tumbakovic, “Đại bàng” sẽ muốn có được ít nhất một điểm trước Bồ Đào Nha để vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, vấn đề là liệu các cầu thủ Serbia đã có đủ thời gian để làm quen với phong cách huấn luyện và triết lý của HLV mới? Chưa ai có thể trả lời câu hỏi đó, chỉ biết rằng “Đại bàng” sẽ ra sân với một cach chơi mới cùng một số tuyển thủ được gọi trở lại sau khi bị HLV Krstajic bỏ rơi.

HLV Tumbakovic thường sử dụng đội hình 4-2-3-1 ở các đội bóng mà ông huấn luyện và do vậy, đây có thể là sơ đồ mà đội tuyển Serbia sẽ dùng để chống lại Bồ Đào Nha. Trong đó, “Đại bàng” sẽ chào đón sự trở lại của Luka Milivojevic và Matija Nastasic sau một thời gian bị lưu đày nhưng điều đáng tiếc là tiền vệ phòng ngự chủ lực Nemanja Maksimovic phải vắng mặt vì chấn thương.

Xét đến sức mạnh tấn công của Bồ Đào Nha, HLV Tumbakovic có thể tiếp cận trận đấu này một cách thận trọng. Nemanja Matic và Luka Milivojevic sẽ án ngữ trước hàng phòng thủ trong cách chơi phòng ngự phản công. Dusan Tadic và Filip Kinto sẽ là những mũi phản công chủ lực trên 2 cánh với nhiệm vụ tạt bóng vào trung lộ để tận dụng khả năng chơi bóng bổng xuất sắc của Aleksandar Mitrovic nhằm đe dọa khung thành của Bồ Đào Nha.

Việc Serbia vừa thay tướng có thể là một cơ hội tốt cho Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, khi đội chủ nhà sẽ chiến đấu hết mình cho mục tiêu giành được ít nhất một điểm, Bồ Đào Nha cần phải chơi với phong độ tốt nhất thì mới có thể nghĩ đến chuyện rời Belgrade với cả 3 điểm trong túi.

Lịch sử đối đầu

- Serbia và Bồ Đào Nha đã gặp nhau 10 lần trong quá khứ, Serbia thắng 2 trận, Bồ Đào Nha thắng 5.

- Ở trận lượt đi diễn ra tại Lisbon vào tháng 3, Bồ Đào Nha đã bị Serbia cầm chân với tỷ số 1-1.

Đội hình dự kiến

Serbia (4-2-3-1): Dmitrovic - Rukavina, Milenkovic, Spajic, Kolarov - Milivojevic, Matic - Tadic, Milinkovic-Savic, Kostic - Mitrovic.

Bồ Đào Nha (4-4-2): Patricio - Semedo, Fonte, Dias, Guerreiro - Bernardo Silva, Carvalho, Neves, Fernandes - Felix, Ronaldo.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/vong-loai-euro-2020-serbia-bo-dao-nha-phai-thang-tat-ca-cac-tran-con-lai-105126.html