Sếp tình báo Anh hoài nghi 5G của Trung Quốc

Giám đốc Cơ quan Tình báo Anh MI6 Alex Younger vừa đưa ra nhận định công khai hiếm hoi, đề cập vai trò của giới viễn thông Trung Quốc trong sự phát triển 5G của nước này.

Sếp MI6 Alex Younger trong sự kiện tại Đại học St Andrews ở Glenrothes, Scotland - Ảnh: AFP/Getty Images

Theo CNBC, khi nhận được câu hỏi về việc cho phép các hãng viễn thông lớn của Trung Quốc như Huawei cung ứng công nghệ 5G ở Anh, ông Younger cho hay vai trò của Trung Quốc trong việc xây dựng mạng lưới 5G của Anh vẫn còn phải chờ được quyết định.

“Chúng tôi cần phải quyết định mức độ mà chúng tôi cảm thấy thoải mái với quyền sở hữu các công nghệ loại này của Trung Quốc”, sếp tình báo Anh đáp với các sinh viên tại Đại học St Andrews ở Scotland, lưu ý rằng khuôn khổ Trung Quốc khác với Anh cả về mặt pháp lý lẫn đạo đức.

Mạng dữ liệu di động 5G cực nhanh được nhiều người dự báo là sẽ cách mạng hóa các thành phố và nhiều công nghệ tương lai, chẳng hạn như xe tự hành. Nhiều nước chuẩn bị triển khai 5G trong những năm tới.

Tuần trước, New Zealand cấm Huawei cung cấp công nghệ cho 5G của nước này. Đây là nước thứ ba thuộc liên minh an ninh Five Eyes làm như trên. Ở thời điểm đó, chính phủ New Zealand xác định “nguy cơ an ninh mạng đáng kể”.

Hai thành viên khác của Five Eyes là Úc và Mỹ cũng loại các hãng viễn thông Trung Quốc khỏi cuộc chơi, không cho phép những công ty này cung cấp thiết bị 5G cho mạng lưới nội địa. Anh và Canada là hai nước duy nhất không loại trừ giới doanh nghiệp Đại lục.

Cả Mỹ, Úc và New Zealand đều dẫn mối lo ngại an ninh, bảo mật làm lý do để quay lưng với các hãng viễn thông Trung Quốc. Cơ quan Tình báo New Zealand cho rằng các doanh nghiệp từ quốc gia Đông Á là “các nhà cung ứng có rủi ro cao”.

Phát ngôn viên Huawei chưa bình luận về nhận định từ phía Anh. Dù vậy, Eric Xu, một trong các chủ tịch luân phiên của Huawei, chia sẻ hồi tuần trước rằng việc chặn hãng này khỏi thị trường 5G có thể khiến cả người tiêu dùng lẫn các hãng viễn thông phải gánh chi phí cao hơn.

Huawei và ZTE, một doanh nghiệp Trung Quốc khác bị chặn khỏi thị trường 5G của Mỹ, nhiều lần phủ nhận rằng việc họ tham gia cung ứng thiết bị 5G sẽ giúp chính phủ Trung Quốc có khả năng truy cập vào các mạng lưới quốc tế.

Trung Quốc không phải quốc gia duy nhất khiến MI6 lo ngại. Ông Younger cho hay Anh đối mặt với nhiều đối thủ tự đặt mình ở thế “đối đầu vĩnh viễn” với nước này, trong đó có Nga. Ông kêu gọi Nga hoặc bất cứ nước nào có ý định tác động xấu đến cuộc sống của Anh không nên đánh giá thấp quyết tâm và khả năng quốc gia châu Âu.

Đầu năm nay, cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái Yulia bị đầu độc tại thành phố Salisbury của Anh. Giới công tố viên cho rằng các viên chức tình báo Nga đứng sau vụ việc, song Moscow lại một mực phủ nhận.

Thu Thảo

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/cong-nghe/sep-tinh-bao-anh-hoai-nghi-5g-cua-trung-quoc-1030029.html