Sếp tập đoàn Nga dự báo khủng khiếp về giá dầu

Mức giá dầu thấp nhất mà Công ty dầu mỏ Nga chịu đựng được là ngưỡng 15-20 USD/thùng.

Tỷ phú Leonid Fedun, Phó Chủ tịch phát triển chiến lược của Tập đoàn dầu mỏ Nga Lukoil mới đây đã trả lời phỏng vấn tờ báo RBC nhận định rằng, giá dầu sẽ vẫn lao dốc chừng nào Nga- OPEC không tiến tới một thỏa thuận mới.

Nếu các bên đồng y gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng, một thùng dầu sẽ có giá khoảng 50 USD.

Tỷ phú Leonid Fedun - Phó Chủ tịch Tập đoàn dầu mỏ Nga Lukoil

Tỷ phú Leonid Fedun - Phó Chủ tịch Tập đoàn dầu mỏ Nga Lukoil

"COVID-19 đã tấn công nền kinh tế. Nhưng cú sốc dầu xảy ra từ sự sụp đổ của OPEC + khiến giá thấp hơn từ 20 đến 25 USD, theo ước tính của chúng tôi" - tỷ phú Fedun cho biết.

Lãnh đạo Lukoil cho biết, có 2 ngưỡng chịu đựng mà công ty này có thể đối phó. Mức một là giá dầu ở ngưỡng 32 USD/thùng. Mức hai là 15-20 USD/thùng.

"Chúng tôi đã thực hiện một phân tích kỹ thuật và tất nhiên đó là một đánh giá chủ quan. Theo đó, mức kháng cự đầu tiên là bây giờ, chúng tôi đang thấy nó ở mức 32 USD/thùng... Và mức thứ hai là mức kháng cự là $ 15- 20 USD/thùng"- tỷ phú Nga cho biết.

Hôm 19/3, giá dầu thô Brent tương lai hiện đã giảm xuống còn 24,52 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2003, trong khi giá dầu thô WTI giảm xuống 20,06 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2002.

Theo ông Fedun, các công ty nhà nước Nga đang vận động để thoát khỏi cơn ác mộng dầu ở mức 25 USD/thùng.

Ông cũng cho biết, việc Nga rút khỏi thỏa thuận đã không được thảo luận tại cuộc họp của các công ty dầu mỏ với Tổng thống Vladimir Putin vài ngày trước khi thỏa thuận OPEC+ sụp đổ.

Tỷ phú Nga cũng lưu ý rằng sản lượng dầu thô của Nga có thể bắt đầu giảm vào năm 2022 với giá dầu ở mức dưới 35 USD/thùng.

"Theo các kịch bản mà chúng tôi hiện vẫn đang sửa đổi, trong trường hợp thỏa thuận OPEC + không thành công và giá dầu trong khoảng dưới 35 đô la [mỗi thùng], sản xuất tại Nga sẽ bắt đầu giảm vào năm 2022-2023" - ông Fedun nói.

Trước đó, giới chức Nga phát đi thông báo trấn an cho giới đầu tư trong nước. Quỹ tài sản quốc gia Nga có tài sản lưu động trị giá 150 tỷ USD (hơn 10 nghìn tỷ rúp) là nguồn thu từ dầu khí bổ sung, đủ để bù đắp sự thiếu hụt có thể xảy ra do giá dầu thô giảm trong 6-10 năm.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov trước đó cho biết, nền kinh tế Nga có thể chịu được giá dầu khoảng 30 USD/thùng, nhưng lưu ý rằng mức như vậy là không tối ưu cho cân bằng ngân sách.

Dẫu vậy những phân tích từ Bank of America cho thấy, chi phí khai thác 1 thùng dầu của các tập đoàn dầu khí lớn ở Nga chưa tới 4 USD, chi phí vận chuyển khoảng 5 USD, đầu tư, khấu hao v.v. tổng cộng giá thành (chưa bao gồm thuế) dưới 20 USD/thùng.

Các công ty Nga đạt được mức giá thấp như vậy nhờ vào cơ sở hạ tầng khai thác phát triển tốt, đặc biệt trong lĩnh vực vận chuyển dầu thô bằng đường ống và đường sắt.

Ngoài ra, hệ thống đánh thuế khai thác linh hoạt, thay đổi theo giá dầu cho phép các công ty giảm gánh nặng thuế khi giá dầu giảm, cụ thể: với giá 50 USD/thùng, thuế sẽ chiếm 40% doanh thu, giá 25 USD/thùng tỷ lệ giảm xuống còn 20% và trong trường hợp giá 15-20 USD/thùng, tỷ lệ gần như bằng 0.

Thêm vào đó, cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi cho phép các công ty dầu khí giảm giá thành và thậm chí gia tăng đầu tư cơ bản bằng rúp. Tất cả những yếu tố trên tạo nên lợi thế quyết định cho các công ty dầu khí Nga trong cuộc chiến giá dầu với Saudi Arabia.

Tuy nhiên, giá dầu ở mức 15-20 USD/thùng đồng nghĩa với việc ngân sách Liên bang Nga sẽ giảm khoảng 40% nguồn thu từ dầu khí theo dự toán, tương đương 7,42 nghìn tỷ rúp trong năm 2020 (106 tỷ USD hoặc 18% GDP), như vậy, dự trữ ngoại hối của Nga đủ dùng cho 6 năm.

Trong khi đó, dự trữ ngoại hối của Saudi Arabia đủ cho 5 năm với điều kiện giá dầu quanh mức 35 USD/thùng.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/sep-tap-doan-nga-du-bao-khung-khiep-ve-gia-dau-3398879/