Sếp nữ Hải Phát 'bay ghế' sau hơn 1 tháng được bổ nhiệm

HĐQT Công ty CP Đầu tư Hải Phát (Mã CK: HPX) vừa có nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với bà Phùng Thị Hải Vân. Đáng chú ý, bà Vân mới được bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc HPX cách đây hơn 1 tháng.

Ngày 7/8, bà Phùng Thị Hải Vân được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc HPX. Nữ tướng HPX về nhận nhiệm vụ sau hơn nửa tháng Công ty CP Đầu tư Hải Phát được Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM chấp thuận cho niêm yết 150 triệu cổ phiếu trên HoSE với mã chứng khoán HPX, ngày giao dịch đầu tiên 24/7/2018.

Trong ngày đầu tiên giao dịch, giá tham chiếu của HPX là 26.800 đồng/cổ phiếu, chốt phiên ngày 13/9 ở mức 27.250 đồng/CP, tăng 1,68% so với thời điểm niêm yết. Giá trị vốn hóa khoảng hơn 4.000 tỉ đồng.

Một dự án của Hải Phát.

Trong cơ cấu doanh thu của Hải Phát Invest phần lớn đến từ kinh doanh bất động sản, còn lại là doanh thu cho thuê bất động sản, cung cấp vật tư và các hoạt động khác. Năm 2018, HPX đặt mục tiêu doanh thu 3.290 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 450 tỉ đồng. Tuy nhiên, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã kiểm toán cho thấy, doanh thu của HPX đạt 542,9 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 190 tỉ đồng.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành được hơn 15% kế hoạch doanh thu và gần 40% chỉ tiêu lợi nhuận.

Dự kiến trong năm 2018 Hải Phát Invest sẽ tập trung nguồn lực để phát triển các dự án Tổ hợp thương mại Dịch vu & Căn hộ cao cấp Hải Phát Plaza, dự án Nhà ở xã hội Phú Lãm (The Vesta), dự án khu đô thị Phú Lương và dự án đấu giá Trâu Quỳ tại Gia Lâm Hà Nội.

Định hướng phát triển tập trung vào bất động sản, tuy nhiên Hải Phát lại dính hàng loạt lùm xùm khi liên tục bị chính "thượng đế" kiện do bất tín với cư dân tại khu đô thị Tân Tây Đô, chung cư The Pride... Theo phản ánh, cuộc chiến nước sạch tại Tân Tây Đô bắt đầu từ 4 năm trước. Và từ đó đến nay, người dân vẫn kiên trì đấu tranh đòi quyền lợi còn chủ đầu tư vấn "trung thành" với việc bỏ ngoài tai kiến nghị của cư dân. Kiểu làm ăn bát nháo của Hải Phát khiến UBND huyện Đan Phượng phải ban hành văn bản chỉ mặt đọc tên những sai phạm tại Tân Tây Đô.

Những làn sóng ở Tân Tây Đô vừa dịu xuống khi cơ quan chức năng ra tối hậu thư yêu cầu Hải Phát phải cấp nước sạch cho người dân trong vòng 15 ngày, thì cư dân tại chung cư The Pride (đường Lê Văn Lương) lại căng băng rôn kêu cứu. Cụ thể, cư dân ở đây đã phản ánh về tình trạng: Thang máy rơi tự do và hỏng liên tục quanh năm; Bể phốt vỡ thường xuyên làm mùi hôi thối nồng nặc theo thang máy lên các tầng; Tiền phí bảo trì của gần 2.000 hộ dân sống ở đây bị chủ đầu tư khất lần hơn 3, 4 năm; Tự ý cắt xén các hạng mục tiện ích của căn hộ dù đã ghi rõ trong hợp đồng...

X.H (tổng hợp)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/sep-nu-hai-phat-bay-ghe-sau-hon-1-thang-duoc-bo-nhiem-514792.html