Sếp Nhật Bản dúi mặt nhân viên vào nồi lẩu sôi sùng sục

Nhân viên cũ tại một công ty giải trí Nhật Bản đang kiện chủ tịch công ty vì bị người này ấn mặt xuống nồi lẩu, tờ Asia One đưa tin.

Nhân viên bị sếp dúi đầu vào nồi lẩu (trái) và vết bỏng trên mặt

Sự việc xảy ra vào tháng 12.2015 nhưng gần đây thu hút sự chú ý sau khi các báo đưa tin về vụ kiện.

Theo Apple Daily, nạn nhân bị tấn công năm 23 tuổi bởi chủ tịch công ty 25 tuổi trong một bữa tiệc liên hoan cuối năm.

Video đăng trên YouTube cho thấy các đồng nghiệp cổ vũ hành động của sếp. Một người thậm chí còn tiếp tục nhúng đồ ăn vào lẩu.

Người sếp thực hiện trò đùa này 2 lần, nói rằng: "Có khách hàng ở đây, hãy làm cho điều này thú vị". Trong lần 2, người sếp đẩy mạnh đến nỗi cái nồi rơi khỏi bếp.

Bức ảnh chụp khuôn mặt nạn nhân được đăng lên mạng, cho thấy những vết rộp và sẹo đau đớn. Khi được phỏng vấn bởi tờ Weekly Shincho, người chủ tịch cho biết vụ việc là "chỉ là một trò đùa".

Nạn nhân tuyên bố rằng mình bị bắt nạt liên tục tại công ty, do đó, bị tổn thưởng về mặt tinh thần. Các vết bỏng trên mặt anh mất khoảng một tháng để lành, người đàn ông nói.

Trà My - Asia One

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/chuyen-la/sep-nhat-ban-dui-mat-nhan-vien-vao-noi-lau-soi-sung-suc-932955.html