Sếp lớn 'trả đũa' Liên đoàn, tuyển Thái Lan thiệt nặng

Chủ tịch Buriram United cương quyết không nhả 4 trụ cột đang thuộc biên chế câu lạc bộ cho đội tuyển Thái Lan tại giải AFF Cup 2022.

Buriram United vừa thông báo sẽ gửi 4 trụ cột của họ, gồm: bộ đôi tiền đạo Supachai Chaided, Suphanat Mueanta, tiền vệ Ratthanakorn Maikami và hậu vệ phải Narubadin Weerawatnodom - sang nước Anh tập huấn.

Nhóm 4 cầu thủ nói trên sẽ được ăn tập với nhà cựu vô địch Ngoại hạng Anh Leicester City vào tháng 12 tới. Có điều, đây cũng là thời điểm diễn ra giải AFF Cup 2022 (từ 0/12/2022 đến 16/1/2023).

Như vậy, tiếp theo sau một số trụ cột như thủ quân Chanathip Songkrasin thì tuyển Thái Lan sẽ còn không có sự phụ vụ của một số trụ cột tại Buriram United ở AFF Cup 2022. Điều này sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới tham vọng bảo vệ ngôi vươn của đội bóng xứ Chùa Vàng.

Nhạc trưởng Chanathip Songkrasin từ chối dự AFF Cup 2022 vì muốn tập trung phục vụ câu lạc bộ Kawasaki Frontale tạiJ-League 1.Trái lại, 4 cầu thủ của Buriram United lại bị ‘cấm đoán’ lên tuyển quốc gia.

Do bị ‘cấm đoán’, thần đồng Suphanat Mueanta sẽ không thể cùng đội tuyển Thái Lan tham dự AFF Cup 2022.

Do bị ‘cấm đoán’, thần đồng Suphanat Mueanta sẽ không thể cùng đội tuyển Thái Lan tham dự AFF Cup 2022.

Có thông tin cho rằng việc từ chối nhả người do chủ ý của Chủ tịch Newin Chidchob nhằm ‘trả đũa’ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

Ông Newin Chidchob trước chỉ trích FAT rút ngắn thời gian thi đấu giải Thai-League để đội U23 Thái Lan có thêm thời gian gom quân vào giữa năm sau, hướng đến SEA Games 32 tại Campuchia.

Quan điểm của ông Newin Chidchob khẳng định FAT không thể bắt ép các câu lạc bộ đấu dồn, rồi nhả quân phục vụ cho SEA Games, vốn là giải đấu nằm ngoài lịch thi đấu thường niên của FIFA.

Việc rút 4 cầu thủ Supachai Chaided, Suphanat Mueanta, Narubadin Weerawatnodom và Ratthanakorn Maikami, đưa họ sang tập luyện tại Leicester City trong thời gian diễn ra AFF Cup, chủ tịch CLB Buriram United Newin Chidchob một lần nữa thách thức FAT.

AFF Cup 2022 cũng nằm ngoài lịch thi đấu của FIFA, nên về luật các câu lạc bộ thuộc giải Thai-League không có nghĩa vụ phải trả quân cho đội tuyển Thái Lan nếu họ không muốn làm điều đó.

Như Yên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/sep-lon-tra-dua-lien-doan-tuyen-thai-lan-thiet-nang-post614825.html