Sếp lớn Napoli chỉ trích Ronaldo là hợp đồng thương mại

Không phải ai cũng thích thú khi CR7 chuyển sang Serie A. Mới đây, Chủ tịch Napoli chỉ trích Juventus vì chiêu mộ Ronaldo quá hoang phí.

Ronaldo sang Juve, Napoli kém vui

Là những đội bóng cạnh tranh trực tiếp danh hiệu Serie A trong vài mùa giải gần đây, Napoli chẳng ưa gì Juventus. Tất nhiên, họ cũng chẳng mấy vui vẻ, thậm chí còn e ngại khi Bà đầm già thành Turin đem về tiền đạo xuất sắc nhất thế giới Cristiano Ronaldo. Bởi vậy, mới đây Chủ tịch Napoli đã đưa ra nhận xét về thương vụ này.

Theo đó, ông Aurelio De Laurentiis cho biết: “Cristiano đang nhận được quá nhiều tiền, và điều này không tốt cho Juventus. Để duy trì sự cân bằng trong đội bóng, việc chi trả mức lương quá cao cho một cầu thủ là rất nguy hiểm. Đừng quên, đó là cầu thủ đang bước vào giai đoạn cuối trong sự nghiệp của mình.”

Chủ tịch Napoli chỉ trích Juventus vì chiêu mộ Ronaldo

“Mức lương của Cristiano hoàn toàn bất hợp lý với quy mô của Juventus. Tôi tự hỏi liệu đây có phải một thương vụ khôn ngoan của Juve, hay đơn giản chỉ là một bản hợp đồng thương mại. Nếu bạn trả mức lương điên rồ, sớm hay muộn, điều đó cũng sẽ chống lại bạn” – Chủ tịch Napoli tỏ ra nghi ngờ.

Sau khi chuyển sang đội bóng thành Turin với số tiền chuyển nhượng 115 triệu euro, CR7 cũng sẽ nhận mức lương 30 triệu euo/mùa, tương tự những gì đang nhận tại Real Madrid nhưng là phi lý ở Juventus. Hơn nữa, là một bản hợp đồng kéo dài 4 năm.

Ngoài ra, một trong những lý do khiến Napoli chỉ trích Juventus vì chiêu mộ Ronaldo, bởi họ mới là đội bóng được tiếp cận đầu tiên bởi đại diện Jorge Mendes. Chủ tịch De Laurentiis tiếp tục: “Mendes nói rằng Ronaldo sẽ khiến chúng tôi ăn nên làm ra.”

“Vì vậy, tôi đã đề nghị anh ấy rằng 250 triệu euro đầu tiên mà Cristiano kiếm được là của Napoli, và 100 triệu euro tiếp theo sẽ dành cho cầu thủ. Bằng cách đó, CR7 sẽ tự trả tiền cho chính mình. Sau đó, Juve xuất hiện và cuộc đấu giá bắt đầu.”

Nguyệt Anh – TTVN

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/bong-da-italia/sep-lon-napoli-chi-trich-ronaldo-la-hop-dong-thuong-mai-176-192360.html