Seoul vội rà soát hàng loạt khu vực sau thảm kịch Itaewon

Các quan chức Seoul ngày 4/11 cho biết chính quyền thành phố sẽ tiến hành kiểm tra an toàn trên tất cả khu vực đông dân cư nhằm ngăn chặn các thảm họa như vụ việc ở Itaewon.

 Người dân tập trung trên một con phố ở Itaewon, Seoul. Ảnh: Yonhap.

Người dân tập trung trên một con phố ở Itaewon, Seoul. Ảnh: Yonhap.

Chính quyền thành phố sẽ kiểm tra một số khu vực bao gồm khu giải trí nổi tiếng gần ga Gangnam (ở phía nam Seoul), khu vực Hongdae gần Đại học Hongik và Sinchon gần Đại học Yonsei. Các khu vực này đều nổi tiếng với nhiều quán bar và nhà hàng, Korea Times đưa tin ngày 4/11.

Đáng chú ý, chính quyền thành phố cũng sẽ xem xét các công trình xây dựng trái phép sau khi có ý kiến cho rằng việc cơ nới trái phép của khách sạn Hamilton, ở Itaewon, đã khiến thảm họa đêm 29/10 trầm trọng hơn.

Khách sạn Hamilton được cho là đã xây bậc thềm trong một con hẻm dốc gần ga Itaewon, khiến một phần của con hẻm càng trở nên hẹp hơn.

Chính quyền thành phố cũng đã mở một cuộc kiểm tra đối với một số ga tàu điện ngầm đông đúc nhất, chẳng hạn Sindorim và Sadang. Một số ga tàu trong hệ thống tàu điện ngầm của Seoul từng bị hành khách gọi là "địa ngục" vì luôn chật cứng vào những giờ cao điểm.

Trước đó, vào ngày 3/11, Yonhap đưa tin Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã yêu cầu điều tra 2 sĩ quan có liên quan đến thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon khiến 156 người thiệt mạng.

Hai sĩ quan nói trên là ông Lee Im Jae, chỉ huy đồn cảnh sát quận Yongsan, và bà Ryu Mi Jin, sĩ quan giám sát tình hình tại Sở Cảnh sát Seoul, với cáo buộc thiếu trách nhiệm khi thi hành nhiệm vụ, để xảy ra thảm họa giẫm đạp tại khu vực Itaewon.

Người đàn ông leo tường tránh đám đông ở Itaewon Video ghi lại cảnh một người đàn ông đã bám vào tường ngoài của một cửa hàng khi ở trong đám đông tại Itaewon tối 29/10.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/seoul-voi-ra-soat-hang-loat-khu-vuc-sau-tham-kich-itaewon-post1372215.html