Seoul FC tuyên bố cạnh tranh ngôi vô địch U.19 quốc tế với Mito Hollyhock

Đại diện đến từ Hàn Quốc, đội U.19 Seoul FC đang được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên sáng nhất vô địch giải U.19 quốc tế năm nay khi đưa sang Việt Nam (VN) đội hình chất lượng nhất.

U.19 Seoul FC trong buổi tập chiều tối ngày 20.3 tại Trung tâm Hàm Rồng

Trước khi sang VN, U.19 Seoul FC thi đấu 2 trận đầu mùa này và đều có kết quả hòa. Tận dụng khoảng thời gian nghỉ trước lượt thứ 3 vào đầu tháng 4, vì đây là thời điểm các giải đấu đều nghỉ để đội tuyển quốc gia tập trung thi đấu giao hữu và các giải khác. Do đó, U.19 Seoul FC xem việc dự giải U.19 quốc tế là một đợt tập huấn quan trọng để khi quay trở lại Hàn Quốc sẽ có phong độ tốt nhất.

Năm ngoái, giải U.19 quốc tế cũng có một đại diện đến từ Hàn Quốc góp mặt thi đấu tại TP.Nha Trang là đội U.19 Gwangju. Sau vòng bảng, U.19 Gwangju xếp nhì vào chung kết gặp U.19 tuyển chọn VN và thua 0-2, dù trước đó ở trận gặp vòng bảng thì U.19 Gwangju thắng U.19 tuyển chọn VN 1-0.

Năm nay U.19 Seoul FC đại diện dự giải đặt quyết tâm sẽ đăng quang giải U.19 quốc tế tại TP.Pleiku. Sau 2 ngày có mặt tại TP.Pleiku, U.19 Seoul FC có buổi tập tại Trung tâm Hàm Rồng chiều tối ngày 20.3 nhưng chỉ tập nhẹ hồi phục là chính. Toàn đội U.19 Seoul FC cũng có buổi gặp mặt với Giám đốc kỹ thuật CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) là ông Chung Hae Seong. Xem như U.19 Seoul FC cũng gần như được “đá sân nhà” vì CĐV HAGL rất yêu thích vị giám đốc kỹ thuật người Hàn Quốc của mình, nên có thể cũng sẽ ủng hộ những vị khách đồng hương của ông Chung Hae Seong.

HLV trưởng U.19 Seoul FC, ông Myung Jinyoung khẳng định: “Chúng tôi đến đây không phải du lịch mà mục tiêu cao nhất luôn hướng đến chức vô địch. Đối thủ lớn nhất của chúng tôi hẳn là đội U.19 Mito Hollyhock. Tuy nhiên, tôi luôn coi trọng mọi đối thủ, nhất là các đội VN như ông Chung Hae Seong nói, bóng đá VN hiện có rất nhiều cầu thủ cực giỏi và đang ngày một phát triển rất nhanh”.

Trong khi đó, trưởng đoàn Park Chang-beom của U.19 Seoul FC đã thăm dò các đội thi đấu từ giải U.19 quốc tế năm ngoái và so với năm nay thì cho rằng với sự hiện diện của U.19 Chonburi (Thái Lan), U.19 Mito Hollyhock (Nhật Bản) và 2 đội chủ nhà VN cùng U.19 Seoul FC, rõ ràng chất lượng các đối thủ của giải U.19 quốc tế đã mạnh lên đáng kể so với năm trước.

Theo ông Park Chang-beom: “Do không đấu trận chung kết và 3/4 như năm trước, các đội đấu 1 lượt tính điểm cao nhất vô địch. Nên ngay từ trận đầu giải sẽ cực kỳ kịch tính. U.19 Seoul FC quyết tâm từng trận một, nhất là phải thắng trận ra quân gặp U.19 HAGL lúc 16 giờ 30 ngày 22.3”.

Đến dự lễ khai mạc giải U.19 quốc tế vào chiều mai sẽ có 2 phó chủ tịch VFF là Đoàn Nguyên Đức và Nguyễn Xuân Gụ, HLV trưởng U.19 VN Hoàng Anh Tuấn. Và ở lễ bế mạc sẽ có 5 tuyển thủ U.23 Việt Nam gồm Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy, Châu Ngọc Quang.

Truyền hình trực tiếp gồm Đài phát thanh truyền hình Gia Lai, VFF Chanel và các kênh của Báo Thanh Niên như thethao.thanhnien.vn, Facebook Báo Thanh Niên, YouTube Báo Thanh Niên.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/seoul-fc-tuyen-bo-canh-tranh-ngoi-vo-dich-u19-quoc-te-voi-mito-hollyhock-84470.html