Seoul đóng quán bar, vũ trường khẩn cấp

Lo sợ đợt dịch thứ hai bùng phát mất kiểm soát, Seoul khẩn cấp ban hành lệnh đóng cửa các tụ điểm vui chơi giải trí như quán bar, vũ trường, hộp đêm.

 Hai người phụ nữ đeo khẩu trang đi bộ dọc theo một con hẻm ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Getty Images.

Hai người phụ nữ đeo khẩu trang đi bộ dọc theo một con hẻm ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Getty Images.

Lệnh do thị trưởng Seoul Park Won-soon ký sau khi một ổ dịch được ghi nhận tại Itaewon hôm thứ Bảy (9/5). Đây là quận có cuộc sống về đêm nhộn nhịp nhất Seoul, theo Yonhap.

17 người có tiếp xúc với một nam thanh niên 29 tuổi từng qua lại 5 quán bar và hộp đêm tại Itaewon, người này được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hôm qua, Hàn Quốc ghi nhận 34 người nhiễm mới, mức cao nhất trong 1 tháng vừa qua, 26 người trong số này là lây nhiễm trong cộng đồng. Con số này làm giới chức lo ngại đợt dịch thứ hai đang tới gần. “Vô ý thức, cẩu thả có thể làm dịch bùng nổ”, thị trưởng Park nhấn mạnh.

HT

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/seoul-dong-quan-bar-vu-truong-khan-cap-d264160.html