Senegal khởi công xây dựng nhà máy khử muối nước biển đầu tiên

Ngày 31/5, Tổng thống Senegal Macky Sall đã khởi động xây dựng nhà máy khử muối nước biển đầu tiên của quốc gia này nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn nước.

Nhà máy khử muối Mamelles được xây dựng trên bờ biển ngay trung tâm thủ đô Dakar. Ảnh: arteliagroup.com

Nhà máy khử muối Mamelles được xây dựng trên bờ biển ngay trung tâm thủ đô Dakar. Ảnh: arteliagroup.com

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Tổng thống Sall cho biết dự án quy mô lớn chưa từng có này đánh dấu một bước quan trọng trong việc hiện thực hóa "Kế hoạch Senegal mới nổi (PSE)" nhằm thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế tại quốc gia Tây Phi này đến năm 2035.

Nhà máy khử muối Mamelles được xây dựng trên bờ biển ngay trung tâm thủ đô Dakar, dự kiến có công suất 100.000 m3/ngày đêm và giúp chấm dứt tình trạng gián đoạn nguồn cung cấp nước vốn đang ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhiều cư dân thành phố.

Việc xây dựng nhà máy đã vấp phải sự phản đối của một số ngư dân địa phương và các nhà bảo tồn, với những lo ngại về các tác động đối với môi trường.

Tuy nhiên, Tổng thống Sall khẳng định chính phủ nước này đã thực hiện tất cả biện pháp cần thiết để kiểm soát các tác động của dự án này đối với môi trường và hệ sinh thái biển.

Thiếu nước sinh hoạt là một trong những vấn đề nổi cộm mà nhiều quốc gia châu Phi đang phải đối mặt và giải quyết./.

Trung Khánh/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/senegal-khoi-cong-xay-dung-nha-may-khu-muoi-nuoc-bien-dau-tien/245831.html