Selena Gomez: 'Tôi hạn chế dùng mạng xã hội vì bị chê béo'

Selena Gomez thừa nhận cảm thấy rất buồn và mặc cảm khi bị khán giả chỉ trích về ngoại hình.

Trong chương trình Giving Back Generation, Selena Gomez đã có những chia sẻ về cuộc sống riêng tư của bản thân, trong đó cô nàng khiến người hâm mộ lo lắng khi thừa nhận đã vô cùng mặc cảm khi bị chê béo trên trang mạng xã hội.

"Việc sử dụng thuốc để điều trị bệnh lupus này đã khiến tôi tăng cân nhiều hơn và tôi nhận ra rằng mọi người đang chỉ trích tôi vì chính điều đó. Tôi không thể điều khiển cân nặng của mình được, trong khi đó mọi người vẫn tiếp tục chỉ trích. Điều này đã phần nào ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của tôi".

Selena Gomez từng khiến nhiều khán giả bất ngờ khi xuất hiện với thân hình mập mạp hơn trước. (Ảnh: Celebrity Six)

Selena Gomez từng khiến nhiều khán giả bất ngờ khi xuất hiện với thân hình mập mạp hơn trước. (Ảnh: Celebrity Six)

"Giờ thì tôi đã hạnh phúc hơn với cuộc sống của mình rồi. Trước đây, tôi hạn chế sử dụng mạng xã hội để loại bỏ những bình luận tiêu cực ra khỏi đầu. Giờ thì tôi mong mọi người có thể sử dụng mạng xã hội một cách khôn ngoan", cựu ngôi sao Disney chia sẻ.

Cũng trong buổi phỏng vấn, nữ ca sĩ khuyên khán giả ngừng theo đuổi những hình mẫu lý tưởng phi thực tế trên tạp chí. Cô cho rằng điều này rất độc hại đối với tâm lý của những cô gái, đặc biệt là những cô gái đang ở tuổi trưởng thành. "Có những người muốn trở nên khác biệt cho dù đó không thực sự là họ. Họ đang tự hủy hoại chính bản thân mình khi cứ đuổi theo một hình tượng không thật", nữ ca sĩ nói thêm.

Theo Hà Linh/VTV

Theo Hà Linh/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/selena-gomez-toi-han-che-dung-mang-xa-hoi-vi-bi-che-beo/20191112063646370