Selena Gomez được chuẩn đoán bị rối loạn lưỡng cực

Selena Gomez bất ngờ chia sẻ cô được chuẩn đoán bị rối loạn lưỡng cực trong buổi giao lưu trực tuyến cùng Miley Cyrus ngày 3/4.

Trong buổi giao lưu trực tuyến cùng Miley Cyrus ngày 3/4 (theo giờ địa phương), Selena Gomez bất ngờ cho biết, cô được chuẩn đoán bị rối loạn lưỡng cực. Nữ ca sĩ 27 tuổi tiết lộ, cô biết mình mắc bệnh khi tới bệnh viện McLean, một trong những bệnh viện về sức khỏe tâm thần tốt nhất tại Mỹ.

Theo "tình cũ" Justin Bieber, rối loạn lưỡng cực là một triệu chứng gây ra sự biến đổi cảm xúc không ổn định cho con người. Cụ thể, người bệnh bị chuyển đổi cảm xúc, chuyển từ cảm xúc hưng phấn (hưng cảm) sang cảm xúc ức chế (trầm cảm).

Selena Gomez

Selena Gomez

Tuy nhiên, theo Selena Gomez, sau khi tìm hiểu và biết thêm các thông tin về căn bệnh mà bản thân mắc phải, cô đã cảm thấy yên tâm hơn và không còn cảm thấy lo sợ nữa.

“Khi có thêm nhiều thông tin, tôi thấy không còn sợ hãi nữa. Tôi muốn biết tất cả về căn bệnh và điều đó xóa tan đi nỗi lo sợ của mình" - Selena Gomez cho biết.

Hiện tại, Selena Gomez đang thực hiện lệnh cách ly tự nguyện trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ. Nữ ca sĩ thường chia sẻ khoảnh khắc nấu ăn vui vẻ. "Tôi đã thử chụp tấm hình lúc nấu ăn một cách nghiêm túc nhưng không thể vì thấy ngượng. Tuy nhiên nhìn khoảnh khắc này trông rất hạnh phúc nên tôi quyết định đăng lên. Mọi người ở nhà thế nào rồi. Tôi muốn chia sẻ với các bạn danh sách những cuốn truyện và bộ phim mà tôi yêu thích thời gian này. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn", nữ ca sĩ tâm sự.

Người đẹp cũng đã tài trợ vật dụng cần thiết như khẩu trang, máy thở cho bệnh viện Cedars-Sinai ở Los Angeles. Đây là bệnh viện Gomez từng nằm điều trị trong thời gian phẫu thuật ghép thận năm 2017.

Cùng với đó, cô cũng quyên góp một phần lợi nhuận từ việc bán áo thun trong chiến dịch quảng bá ca khúc Dance Again vừa phát hành./.

Hà Phương/VOV.VN
Theo DM

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/nghe-si/selena-gomez-duoc-chuan-doan-bi-roi-loan-luong-cuc-1032573.vov