Seed to Table triển khai dự án 200.000 USD hỗ trợ nông nghiệp Đồng Tháp

Gói viện trợ dành cho Dự án an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, với tổng giá trị là 124.721 USD và được triển khai tại Cao Lãnh và tất cả các huyện thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

 Seed to Table là tổ chức tích cực hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, giúp bà con nông dân cải thiện phương thức canh tác truyền thống.

Seed to Table là tổ chức tích cực hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, giúp bà con nông dân cải thiện phương thức canh tác truyền thống.

Vừa qua, tại tổng lãnh sự quán Nhật Bản đã diễn ra Lễ Ký kết viện trợ không hoàn lại cho Dự án của tổ chức phi lợi nhuận của Chính phủ Nhật Bản là Seed to Table trong năm tài chính 2020.

Đây là chương trình hỗ trợ không hoàn lại của Nhật Bản dành cho các tổ chức phi lợi nhuận của Chính phủ, nhằm phục vụ cho các hoạt động cộng đồng với quy mô nhỏ ở những quốc gia đang phát triển trên toàn cầu.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Nhật Bản, ông Kawaue Ichi cho hay, mặc dù những năm qua Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực cải thiện nền kinh tế với kết quả rất ấn tượng. Tuy nhiên, Việt Nam hiện nay vẫn còn cần viện trợ trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó có nông nghiệp sạch, vẫn đang là mối quan tâm rất lớn của các Bộ Ngành của Việt Nam.

Chính phủ Nhật đánh giá cao Dự án của Seed to Table. Chúng tôi mong muốn thông qua chương trình sẽ hỗ trợ chính phủ Việt Nam cải thiện hơn nữa trong lĩnh vực phát triển một ngành nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường.

Đồng thời, với vai trò là Tổng lãnh sự, chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ hết mình cho Seed To Table. Thông qua đó, dự án còn góp phần khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Nhật Bản ngày càng được củng cố và phát triển, trên tinh thần hiểu biết, tôn trọng, hữu nghị hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau”. Ông Kawaue Ichi nhấn mạnh.

Seed to Table là một tổ chức phi lợi nhuận của Chính phủ Nhật Bản, được thành lập năm 2009 tại Tokyo. Sau 10 năm hoạt động tại Việt Nam, các dự án của Seed to Table về chuyển giao công nghệ nông nghiệp, đào tạo và sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, thân thiện với môi trường… đã mang lại nhiều lợi ích to lớn cho hàng ngàn người nông dân tại nhiều địa phương của Việt Nam, như: Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp…

Giám đốc của Seed To Table, bà Ino Mayu chia sẻ: “Ngoài việc chuyển giao công nghệ làm nông nghiệp sạch bền vững cho bà con nông dân, Seed To Table còn đưa mô hình áp dụng vào trong các trường học nhằm giúp các em ý thức và hiểu hơn thế nào là lợi ích của một hệ sinh thái sạch. Đồng thời, với những sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, các em sẽ tự hào và góp phần nâng cao giá trỉ sản vật nông nghiệp vốn có của địa phương. Điều đó đã khiến cho Seed To Table xem các dự án của mình như là sứ mệnh”.

Anh Vũ (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/seed-to-table-trien-khai-du-an-200000-usd-ho-tro-nong-nghiep-dong-thap-100950.html