Séc trục xuất 63 nhà ngoại giao, Nga nói gì?

Chính phủ Séc yêu cầu 63 nhân viên ngoại giao Nga và gia đình họ sẽ rời khỏi nước này.

Chính phủ Séc hôm 22/4 đã ra phán quyết trục xuất 63 nhân viên của Đại sứ quán Nga tại Praha.

Đại sứ quán Nga tại Praha. Ảnh: TASS

Đại sứ quán Nga tại Praha. Ảnh: TASS

Ngoại trưởng Séc Jakub Kulhanek cho biết trên kênh truyền hình Séc: "63 nhân viên của Đại sứ quán Nga sẽ rời Cộng hòa Séc cùng với các thành viên trong gia đình của họ."

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Kulhanek nói rằng Cộng hòa Séc đang giảm số lượng nhân viên của Đại sứ quán Nga tại Praha để tương ứng với số lượng các nhà ngoại giao Séc ở Moscow.

"Chúng tôi giảm số lượng các nhà ngoại giao trong cơ quan đại diện ngoại giao của Nga tại Praha theo tình trạng của nhân viên Đại sứ quán của chúng tôi ở Moscow. Quyết định này có hiệu lực từ hôm nay. Nga phải đưa người của mình từ Cộng hòa Séc trở về vào cuối tháng 5" - vị Bộ trưởng nói.

Chính phủ Séc tuyên bố rằng đại sứ quán của nước cộng hòa này ở Moscow có ít nhân viên hơn rất nhiều so với cơ quan đại diện ngoại giao của Nga ở Praha.

Trong khi đó, Rudolf Jindrak, người đứng đầu bộ phận đối ngoại của Văn phòng tổng thống Séc, tuyên bố rằng nước cộng hòa này có "khoảng hơn 50 nhà ngoại giao" ở Nga nếu tính toàn bộ số nhân viên của các phái bộ văn hóa và thương mại-kinh tế.

Thông tấn TASS dẫn số liệu Bộ Ngoại giao Séc cho thấy, hiện có 27 nhà ngoại giao và 67 nhân viên kỹ thuật tại Đại sứ quán Nga ở Praha so với 5 nhà ngoại giao và 19 nhân viên kỹ thuật tại Đại sứ quán Séc ở Moscow.

Căng thẳng giữa Séc và Nga nổ ra vào ngày 17/4, chính quyền Séc thông báo trục xuất 18 nhân viên của Đại sứ quán Nga tại Praha, những người mà theo nhà chức trách Séc, là "sĩ quan của cơ quan tình báo SVR và GRU của Nga". Séc cũng khẳng định hai gián điệp Nga bị cáo buộc tiến hành vụ đầu độc bằng chất độc thần kinh ở Anh hồi năm 2018 đứng sau một vụ nổ chết người tại một kho đạn ở Séc hồi năm 2014.

Bộ Ngoại giao Nga đã phản đối mạnh mẽ động thái này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc giới chức Séc đang tiến hành một “cuộc biểu diễn” thay vì bình thường hóa công việc ngoại giao song phương.

Theo giải thích của bà Zakharova, các nhân viên làm việc tại Đại sứ quán phải là những người chuyên nghiệp và Moscow đã làm điều đó ở bất cứ quốc gia nào. Tuy nhiên, một số quốc gia, bao gồm các quốc gia phương Tây đã lựa chọn nhân viên Đại sứ quán bằng việc thuê các lao động ở địa phương đó.

Với cách giải thích này, bà Zakharova đã phần nào sáng tỏ cách Séc biện luận về số nhân viên ngoại giao chênh lệch trong khi cũng cho thấy cáo buộc của Séc về các nhân viên Đại sứ quán Nga bị nghi ngờ là tình báo là vô lý.

Bà Zakharova tuyên bố Moscow sẽ đáp trả tương ứng nếu Prague có thêm bất kỳ hành động chống lại các ngoại giao Nga.

Phát biểu trước lưỡng viện quốc hội Nga hôm 21/4, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây không nên vượt qua “lằn ranh đỏ” của Nga, và bất kỳ sự khiêu khích nào cũng sẽ hứng chịu sự đáp trả nhanh chóng và tàn khốc đến mức đối phương phải hối hận vì điều đó.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/sec-truc-xuat-63-nha-ngoai-giao-nga-noi-gi-3431083/