Séc tăng đột biến 110 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong 24 giờ

Trong 24 giờ qua, Séc ghi nhận thêm thêm 110 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới tại nước này lên 572.

Theo báo cáo của Bộ Y tế Séc, đến nay, đã có 572 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, tổng cộng có 9.400 ca xét nghiệm virus.

Sáng 19/3, các phòng thí nghiệm đã lấy mẫu của 1.738 người, dự báo số lượng người phải xét nghiệm với virus này sẽ tiếp tục tăng.

Ảnh minh họa: Praguemorning

Ảnh minh họa: Praguemorning

Bộ trưởng Y tế Adam Vojtech cho biết hiện nay có 5 bệnh nhân mắc Covid-19 đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Praha vẫn là nơi có số người mắc bệnh cao nhất tại Séc với 198 trường hợp, tiếp theo là vùng Bohemia với 56 trường hợp, Vùng Olomouc với 54 ca và Moravia-Silesia với 51 ca mắc. Số người nhiễm bệnh thấp nhất là vùng Liberec với 6 bệnh nhân.

Theo đánh giá của cơ quan y tế, trong tổng số bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 thì có 44% bệnh nhân bị nhiễm từ các vùng ở Italy, Áo, Đức và Hoa Kỳ.

Chính phủ Séc cũng yêu cầu bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ra đường. Đây là quốc gia Đông Âu đầu tiên có yêu cầu bắt buộc này để đối phó với tình hình dịch bệnh.

Bên cạnh đó, ngày 18/3, Chính phủ cũng chỉ đạo các cửa hàng thực phẩm và y tế ưu tiên phục vụ khách hàng từ 65 tuổi trở lên trong khoảng thời gian từ 10-12h hàng ngày./.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/sec-tang-dot-bien-110-ca-nhiem-sarscov2-trong-24-gio-1024309.vov