Séc nối lại việc xét đơn xin thị thực tại 20 quốc gia

Các cơ quan ngoại giao Séc tại 20 quốc gia trên thế giới đã bắt đầu tiếp nhận trở lại đơn xin thị thực (visa) và lưu trú, trong đó có visa lao động hoặc đoàn tụ gia đình.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Prague, CH Séc, ngày 11/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Prague, CH Séc, ngày 11/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, hãng thông tấn Séc (CTK) ngày 11/5 dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Séc cho biết, tại 28 Đại sứ quán và Lãnh sự quán Séc ở 20 nước, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, Mỹ, Serbia và Australia, những người có nhu cầu có thể nộp đơn xin thị thực và lưu trú.

Cụ thể, các cơ quan đại diện ngoại giao của Séc ở nước ngoài nêu trên sẽ tiếp nhận đơn xin thị thực dài hạn theo mục đích làm việc thời vụ và giấy phép lưu trú theo Chương trình Dành cho nhân viên đảm nhiệm vị trí chủ chốt và cán bộ khoa học; giấy phép lưu trú theo Chương trình Dành cho người lao động có trình độ cao, nếu họ là nhân viên y tế hoặc nhân viên dịch vụ xã hội; hoặc cấp thị thực dài hạn với mục đích sang Séc nhận giấy phép lưu trú theo mục đích đoàn tụ gia đình. Các nước Anh, Ukraine, Nga và Romania không nằm trong số 20 quốc gia kể trên.

Vào giữa tháng Ba vừa qua, Séc đã ngừng nhận đơn xin thị thực và lưu trú do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo Nghị quyết số 511 của Chính phủ Séc ban hành ngày 4/5, từ ngày 11/5, các cơ quan đại diện ngoại giao của Séc ở nước ngoài sẽ dần khôi phục các công tác thị thực, nhưng với sự hạn chế nhất định.

Trong khi đó, từ ngày 12/5, Slovenia bắt đầu dỡ bỏ lệnh cấm các chuyến bay quốc tế đến nước này sau 8 tuần áp đặt nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 lây lan.

Trong thông báo, Chính phủ Slovenia cho biết lệnh cấm các chuyến bay quốc tế từ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và các nước khác đến các sân bay quốc tế ở Slovenia "không còn cần thiết".

Tuy nhiên, các máy bay từ nước ngoài sẽ không được phép hạ cánh tại các sân bay nhỏ ở địa phương của Slovenia đến hết ngày 12/6. Cùng theo thông báo, trong nhiều tuần qua, Slovenia đã áp dụng bổ sung hàng loạt biện pháp phòng dịch COVID-19 tại các sân bay để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Kể từ giữa tháng Ba, Slovenia đã đóng cửa tất cả trường học, quán bar, nhà hàng, khách sạn... đồng thời ngừng cung cấp dịch vụ giao thông công cộng. Quốc gia vùng Balkan này bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế từ ngày 20/4 vừa qua.

Với dân số 2 triệu người, đến nay Slovenia đã ghi nhận 1.460 ca mắc COVID-19 với 102 ca tử vong.

Công Thuận - Phan An (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/sec-noi-lai-viec-xet-don-xin-thi-thuc-tai-20-quoc-gia-20200512115538890.htm