Séc mở lại văn phòng Lãnh sự danh dự tại Jerusalem

Kế hoạch mở trở lại văn phòng Lãnh sự danh dự của Séc tại Jerusalem đã được Thủ tướng Séc Andrej Babis công bố vào tháng 4 vừa qua.

Chiều 29/5, Cộng hòa Séc đã khai trương trở lại Văn phòng lãnh sự của mình tại Jerusalem sau một thời gian đóng cửa, nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Séc và Israel.

Ông Dan Propper, doanh nhân người Israel gốc Séc được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự tại Israel. Ảnh: Haaretz.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Dan Propper, doanh nhân người Israel gốc Séc được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự, cho biết, với am hiểu và kinh nghiệm của mình, ông sẽ cố gắng kết nối doanh nhân hai nước, đóng góp vào việc thúc đẩy trao đổi thương mại và hợp tác đầu tư song phương.

Kế hoạch mở trở lại Văn phòng Lãnh sự danh dự của Séc tại Jerusalem đã được Thủ tướng Séc Andrej Babis công bố vào tháng 4 vừa qua. Bộ ngoại giao Séc cho rằng kế hoạch trên không gây ảnh hưởng tới thỏa thuận cuối cùng về Jerusalem, và Séc luôn tôn trọng quan điểm chung của Liên minh Châu Âu coi Jerusalem là thủ đô tương lai của cả Israel và Palestine.

Tại lễ kỷ niệm lần thứ 70 Quốc khánh Israel tại Praha vừa qua, Tổng thống Séc Milos Zeman nói rằng Séc sẽ di chuyển Đại sứ quán của mình từ Tel Aviv về Jerusalem và kế hoạch này sẽ được thực hiện theo lộ trình cụ thể. Theo đó, Séc sẽ mở lại Văn phòng Lãnh sự danh dự vào tháng 5 và một Trung tâm văn hóa Séc vào cuối năm nhân chuyến thăm Israel của Tổng thống Zeman, trước khi chuyển tòa Đại sứ về Jerusalem.

Kế hoạch di chuyển cơ quan đại diện ngoại giao của Séc tại Israel về Jerusalem đã trở thành chủ đề gây tranh cãi tại Séc trong thời gian gần đây. Một bộ phận người dân thì ủng hộ đề xuất này, trong khi những người phản đối thì nói rằng họ sẽ chờ cho tới khi cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ qua giữa Israel và Palestine, trong đó có vấn đề Jerusalem, được giải quyết.

Séc đã mở Văn phòng Lãnh sự danh dự tại Jerusalem vào những năm đầu 1990 và đóng cửa năm 2016 sau khi Lãnh sự danh dự qua đời. Còn Đại sứ quán của Séc hiện nay, và Liên bang Tiệp Khắc trước đây, được đặt tại thành phố Tel Aviv từ năm 1949. Bất kỳ quyết định nào liên quan tới việc di chuyển Tòa đại sứ tới địa điểm mới trước tiên cần phải có sự đồng ý của chính phủ./.

Hữu Bình/VOV-Praha

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/sec-mo-lai-van-phong-lanh-su-danh-du-tai-jerusalem-768207.vov